Thứ bảy, 20/04/2024 02:47 (GMT+7)

Hội thảo ra mắt Mạng lưới “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa”

PV -  Thứ năm, 19/05/2022 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 18/5, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) đã tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án và ra mắt Mạng lưới “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa” tại khách sạn La Casa Hotel, 17 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ra mắt Mạng lưới “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa”
Quang cảnh Hội thảo. 

Hội thảo nhằm giới thiệu các hoạt động mà dự án sẽ triển khai từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023, đồng thời ra mắt Mạng lưới cùng tên với sự tham gia của hơn 30 phóng viên nữ đang làm việc tại Hà Nội.

Tham dự sự kiện có hơn 50 đại biểu là đại diện cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ, Ban cố vấn, thành viên Mạng lưới phóng viên nữ và các cơ quan báo chí.

Dự án là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận tài trợ của Mạng lưới Báo chí Toàn cầu (Earth Journalism Network – EJN).

Dự án nhằm nâng cao năng lực, sự tham gia và lãnh đạo của các phóng viên nữ (đặc biệt là các phóng viên trẻ) trong điều tra, đưa tin về ô nhiễm nhựa và rác thải nhựa; đồng thời tăng cường hợp tác giữa khu vực tư nhân, các nhà nghiên cứu/nhà hoạt động môi trường và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Nhân dịp này, VSF cũng chính thức ra mắt Mạng lưới “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa” với sự tham gia của hơn 30 phóng viên đang làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền hình tại Hà Nội.

Dự án “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa” của VSF là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận tài trợ từ của Mạng lưới Báo chí Toàn cầu (Earth Journalism Network – EJN). VSF là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận tài trợ, bên cạnh 8 sáng kiến khác đến từ Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Mông Cổ, Thái Lan, Bangladesh và Nepal. Năm 2022, tổng cộng có hơn 80 đề xuất được nộp từ 8 quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho EJN với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy các hành động ứng phó với khủng hoảng môi trường. Đây cũng là lần thứ 2 VSF được nhận tài trợ từ EJN cho dự án về môi trường.

Bạn đang đọc bài viết Hội thảo ra mắt Mạng lưới “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...