Thứ sáu, 19/04/2024 12:59 (GMT+7)

Hội thảo tham vấn thành lập đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Mai Hương -  Thứ bảy, 22/09/2018 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại buổi hội thảo tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ luôn hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong phòng chống thiên tai cũng như thích ứng biến đổi khí hậu.

Tại Hội thảo chia sẻ các thông tin về hoạt động phòng chống thiên tai (PCTT) của Việt Nam và quốc tế góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, trong đó có việc tổ chức Diễn đàn về phòng, chống thiên tai để tham vấn rộng rãi về chính sách, pháp luật, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho biết: “Thiên tai năm 2017 đã làm 386 người chết và tổng thiệt hại kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng (tăng 300% so với trung bình nhiều năm). Trước những thiệt hại, mất mát do thiên tai, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nỗ lực khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống. Chia sẻ với Việt Nam, Chính phủ một số nước và nhiều tổ chức trong nước, quốc tế đã hỗ trợ tiền và hiện vật cho đồng bào vùng bị ảnh hưởng”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCTT vẫn còn một số tồn tại. Ví dụ, thiếu thông tin trong đầu tư các chương trình, dự án trong lĩnh vực PCTT dẫn đến việc chồng chéo trong hỗ trợ, đầu tư từ các tổ chức quốc tế. Công tác tiếp nhận và triển khai thực hiện viện trợ khẩn cấp trong phòng chống thiên tai còn nhiều bất cập.

Ngài Ousmane  Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam chia sẻ với báo chí tại Hội thảo: “Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã thực hiện rất tốt chương trình về phòng chống thiên tai. Tuy nhiên cũng có một số vấn đề chúng ta cần quan tâm hơn trong tương lai. Đầu tiên chúng ta cần phải xác định ảnh hưởng (đánh giá) những tác động của thiên tai trong phát triển kinh tế do vậy chúng ta cần phải có chiến lược tổng hợp và định hướng rõ ràng trong giảm thiểu các tác động của thiên tai và giúp phát triển kinh tế”.

Tại Hội thảo, Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ luôn hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong PCTT cũng như thích ứng biến đổi khí hậu. Có 4 lĩnh vực mà Ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện trong những năm tới.

Thứ nhất là hỗ trợ về kỹ thuật xây dựng các kế hoạch cũng như ứng dụng các công nghệ trong quản lý thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thứ hai là hỗ trợ về xây dựng năng lực tài chính, nâng cao năng lực tài chính trong đó xây dựng các công cụ tài chính để giúp Chính phủ cũng như người dân để chúng ta huy động các nguồn lực trong vấn đề ứng phó thiên tai cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ ba là về chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi có rất nhiều các kinh nghiệm trên thế giới chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ và đưa những kinh nghiệm của các nước trên thế giới hiện nay vào Việt Nam, để các bạn tham khảo và áp dụng. Đồng thời cũng đưa các kinh nghiệm của Việt Nam ra thế giới để làm sao các nước cùng Việt Nam trao đổi kinh nghiệm và bài học trong PCTT.

Cuối cùng không thể thiếu đó là việc tổ chức phối hợp, tức là giúp Việt Nam có thể có cơ chế tổng hợp trong vấn đề quản lý rủi ro thiên tai cũng như phòng chống, ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm nâng cao năng lực về thể chế, nâng cao năng lực về chính sách cũng như nâng cao năng lực cho các cơ quan ban ngành trong vấn đề tiếp cận tích hợp, tổng hợp trong PCTT.

Bạn đang đọc bài viết Hội thảo tham vấn thành lập đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?