Thứ năm, 25/04/2024 23:37 (GMT+7)

Hôm nay (8-6) Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng

PV -  Thứ tư, 08/06/2022 10:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, hôm nay, ngày 8-6, Quốc hội chất vấn hai lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

tm-img-alt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, ngày 7-6-2022. Ảnh: Tư liệu

Hôm nay (8-6), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, dưới sự chủ trì, điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Cụ thể chương trình làm việc ngày hôm nay, 8-6:

- Theo chương trình, đầu phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan sẽ có 30 phút để tiếp tục trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

- Sau đó, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực tài chính.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng các bộ trưởng, trưởng ngành khác sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, làm rõ thêm các những vấn đề có liên quan.

- Buổi chiều, từ 14 giờ 40 phút, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái cùng các bộ trưởng, trưởng ngành khác sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, làm rõ thêm các những vấn đề có liên quan.

Bạn đang đọc bài viết Hôm nay (8-6) Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.