Thứ sáu, 19/04/2024 19:31 (GMT+7)

Hơn 100.000 lượt khách du lịch đến Đắk Lắk, Đắk Nông vào dịp lễ 2/9

MTĐT -  Thứ ba, 06/09/2022 15:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Đắk Lắk có các sự kiện lớn đã thu hút được nhiều khách đến tham quan.

tm-img-alt
Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần I. Nguồn: internet

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay (từ ngày 1/9 đến 4/9), tỉnh đã đón khoảng 60.000 lượt du khách đến tham quan, vui chơi giải trí, tăng trên 110% so với năm 2019.

Trong đó, có 59.880 lượt khách du lịch nội địa; khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên 19.000 lượt khách, công suất phòng trung bình đạt 7,5%.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 37 tỉ đồng, tăng hơn 127% so với năm 2019.

Trong trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Đắk Lắk có các sự kiện lớn đã thu hút được nhiều khách đến tham quan. Đó là lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần thứ nhất thu hút khoảng 40.000 lượt khách, lễ hội đêm trắng Ban Mê được tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột.

Còn Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Nông cho biết trong dịp lễ 2/9 vừa qua, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh này khoảng 46.250 lượt, tăng 655% so với kỳ nghỉ lễ năm 2019.

Trong đó, lượng khách lưu trú đạt hơn 3.700 lượt và khách tham quan đạt hơn 42.400 lượt khách.

Tổng doanh thu ngành du lịch Đắk Nông trong kỳ nghỉ lễ ước đạt hơn 6,6 tỉ đồng.

Khách du lịch tập trung tham quan nhiều nhất ở khu vực Tà Đùng, nơi được ví như “vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên tại huyện Đắk G’long.

Song Lam

Bạn đang đọc bài viết Hơn 100.000 lượt khách du lịch đến Đắk Lắk, Đắk Nông vào dịp lễ 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...