Thứ năm, 25/04/2024 08:15 (GMT+7)

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

MTĐT -  Chủ nhật, 24/10/2021 20:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 24/10, nước lũ tại TP Tam Kỳ rút dần, nhưng hơn 3.000 ngôi dân vẫn bị ngập 20 cm đến một mét, nhiều tuyến phố giao thông tê liệt.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Sáng 24/10, mực nước lũ ở TP Tam Kỳ ghi nhận 2,92 m, trên báo động 3 khoảng 21 cm. Chiều cùng ngày, nước lũ xuống chậm nên hàng nghìn ngôi nhà ở vùng thấp trũng phường Phước Hòa, An Phú, Tân Thạnh và xã Tam Thăng, vẫn ngập từ 20 cm đến một mét.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Tuyến đường nội thị Điện Biên Phủ giao với Phan Chu Trinh ngập hơn 60 cm.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Đường Phan Chu Trinh thành "sông", người dân dùng thuyền di chuyển.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Hai người dắt tay nhau lội qua đoạn nước lũ ngập trên đầu gối ở đường Điện Biện Phủ, TP Tam Kỳ.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Chính quyền phường Phước Hòa thống kê trên địa bàn có hơn 500 ngôi nhà ngập nước.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Khối phố 3, phường Phước Hòa, với hơn 144 hộ dân bị ngập sâu gần 1,5 mét. Người dân dùng ghe, thuyền di chuyển.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Ngôi nhà của chị Lê Thị Kim Tiến, khối phố 3, ngập hơn một mét. Thấy nước lũ rút, gia đình xuống nghe để đi mua đồ ăn. "Chúng tôi đã chuẩn bị giàn sắt đưa vật dụng lên cao khi lũ tràn vào nhà", chị nói và cho biết trận lũ này không ngập sâu bằng cuối năm 2018, nhưng nước lên nhanh.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Nước lũ tràn vào nhà, ông Hai ngồi trên bàn chờ nước rút. "Sống ở vùng thấp trũng thường xuyên ngập nước nên nhà có gác lửng, khi cần đồ ăn dùng ghe thuyền đi mua", ông Hai nói và cho hay đây là trận lũ đầu tiên của năm.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Năm chiếc xe máy của một hộ dân ở khối phố 3 bị ngâm trong nước lũ. Theo người dân, lúc 17h chiều 23/10, mưa lớn kết hợp với hồ thủy lợi Phú Ninh xả lũ khiến nước lên nhanh. Người dân lo thu dọn tài sản trong nhà nên không kịp đưa xe lên nơi cao.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Anh Nguyễn Thanh Thắng, khối phố 3, phường Phước Hòa, đi sơ tán từ hôm qua (23/10), sáng nay trở về nhà khi nước lũ rút dần. "Lũ lên nhanh nên tôi không kịp thu dọn nhiều đồ đạc trong nhà, để để ngâm nước, hư hỏng", anh nói.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Khu dân cư ở phường An Phú nằm bên sông Tam Kỳ bị nước lũ đục ngầu bủa vây.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch TP Tam Kỳ, cho biết toàn thành phố có 3.265 ngôi nhà bị ngập. Chính quyền đã di dời 804 hộ với 1.621 nhân khẩu đến nơi an toàn.

TP Tam Kỳ ngập lũ nhìn từ trên cao. Video: Đắc Thành.
Bạn đang đọc bài viết Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành