Thứ sáu, 26/04/2024 06:55 (GMT+7)

Hơn 600 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Như Huỳnh -  Thứ hai, 26/10/2020 14:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại đêm “Phụ nữ Truyền cảm hứng khu vực Hồ Chí Minh - Hướng về Miền Trung”, Happy Women Leader Network đã kêu gọi được hơn 600 triệu hỗ trợ bà con miền Trung xây lại nhà sau lũ.

Buổi Lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM, ông  Lê Ngọc Hinh - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga và nhiều nghệ sĩ như ca - nhạc sĩ Sỹ Luân, ca sĩ Yanbi, ca sĩ Hồng Hạnh, á hậu Băng Châu, hoa hậu Hoàng Yến…, cùng hơn 30 cơ quan báo chí, truyền thông.

Các thành viên cùng hướng về miền Trung thân yêu

Trước sự chứng kiến của hơn 500 khách mời là những doanh nhân, Happy Women Leader Network đã ra mắt Ban Điều hành khu vực Hồ Chí Minh và vinh danh Đại sứ Truyền cảm hứng Happy Women Hồ Chí Minh, Top 10 Bông Sen Vàng Hồ Chí Minh, top 30 Phụ nữ Truyền cảm hứng Hồ Chí Minh, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Nghi thức ra mắt BĐH khu vực Hồ Chí Minh

Ngay trong buổi Lễ, hơn 600 triệu đồng đã được quyên góp với mong muốn san sẻ phần nào với bà con miền Trung. Số tiền này sẽ được BTC dùng để hỗ trợ bà con vùng lũ sửa sang lại mái nhà sau bão và mua gia súc, gia cầm để tái sản xuất kinh doanh. Đây cũng là một trong những vấn đề cấp thiết mà cả nước đang đồng lòng hướng tới miền Trung thân yêu.

Nghi thức rước đuốc

Bạn đang đọc bài viết Hơn 600 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.