Thứ sáu, 29/03/2024 15:45 (GMT+7)

Hơn 70.000 cây xanh trên cao, từ bản vẽ đến hiện thực

MTĐT -  Thứ năm, 16/08/2018 11:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ấp ủ ý tưởng đưa cây xanh trồng trên tầng cao, các kiến trúc sư Việt Nam đã lập kỷ lục khi hoàn thành công trình xanh 11 tầng với hơn 75.000 cây từ chân lên đến nóc nhà.

Xuất phát từ ý tưởng tái hiện vườn treo cổ đại Babylon với kiến trúc độc đáo, dự án Forest In The Sky được những kiến trúc sư giàu kinh nghiệm bắt tay thực hiện tại Việt Nam. 

Sáng ngày 24/11/2016, tòa nhà Forest In The Sky được khởi công tại Flamingo Đại Lải Resort. Nhiều thông tin với những con số hấp dẫn được đưa ra. Đó là tổng diện tích xây dựng xấp xỉ 14.330 m2, tòa nhà 6.828 m2 với quy mô 11 tầng: 3 tầng tiện ích, 8 tầng là 172 căn biệt thự trên cao.

Và điều đặc biệt gây chú ý nằm ở ý tưởng xây dựng với sự góp mặt của hàng chục nghìn cây xanh lấy ý tưởng thiết kế từ khu vườn treo Babylon - một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Thời điểm bấy giờ, nhiều người bày tỏ kỳ vọng được chứng kiến dự án hoàn thành. Nhưng xen lẫn đó, không ít nghi ngờ về độ khả thi của ý tưởng với lối kiến trúc gần như chưa được thực hiện tại Việt Nam.

Vườn treo Babylon cổ đại được xây dựng từ khoảng năm 600 TCN trên một quả đồi. Khu vườn nổi tiếng luôn xanh tốt với nhiều loại cây lớn nhỏ khác nhau, hương thơm tươi mát lan tỏa khắp một vùng rộng lớn. Để có thể chăm sóc vườn treo cổ đại giữa vùng đất nắng nóng và cằn cỗi, hệ thống ống, bánh xe và bể chứa nước phải hoạt động hết công suất. Cùng với đó, kỹ thuật chăm bón được áp dụng kỳ công, nghiên cứu kỹ lưỡng. Với kiến trúc gần như không tưởng, công trình này mang đến giá trị lớn, đại diện cho nền văn minh Lưỡng Hà rực rỡ.

“Sống sang trọng giữa thiên nhiên hoàn toàn khác với cuộc sống ở các vùng nông thôn đang bị ô nhiễm. Flamingo muốn mang lại những trải nghiệm mớivề không gian hòa mình với thiên nhiên, có cảnh quan tươi đẹp.

Chính vì vậy mà thiết kế của Forest In The Sky giúp thỏa mãn ước muốn được nhìn lên, nhìn xa hơn, cảm nhận rộng hơn như đang ôm cả vùng núi non, chứ không chỉ là một khoảng không đơn điệu”, ông Nguyễn Thượng Quân - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc và Cảnh quan Flamingo, cho biết.

Bên cạnh vườn treo Babylon, kim chỉ nam giúp “cánh rừng trên không” Forest In The Sky được hình thành còn đến từ triết lý xuyên suốt những thiết kế của Tập đoàn Flamingo: “Sống sang trọng giữa thiên nhiên”. Đó là một phong cách sống khác biệt, đẳng cấp nhưng đồng thời thỏa mãn khao khát sống giữa thiên nhiên tươi đẹp.

Dự án xanh nằm ở vị trí đẹp, có thể nhìn thấy dãy núi Tam Đảo, hướng ra hồ Đại Lải, bên cạnh có dòng suối lớn,… Để chọn được vị trí này, đội ngũ kiến trúc sư phải trải qua một thời gian dài khảo sát, cân nhắc để đáp ứng được nhu cầu di chuyển gần khu tiện ích, giúp cư dân tận hưởng cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Dù không nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt như vùng Lưỡng Hà cổ đại, nhưng việc tạo nên không gian sống xanh với kiến trúc độc đáo như Forest In The Sky không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là việc chọn và thử nghiệm các vật liệu “xanh” sao cho phù hợp. Các vật liệu ít gây ảnh hưởng đến môi trường được sử dụng như gạch không nung, dùng hợp chất tạo ra từ bột xi măng kết hợp bột gỗ tạo thành các tấm vách ngăn. Phần mái sử dụng cây xanh trồng nền đất, tự làm mát công trình, giảm tiêu hao năng lượng điện.

“Chúng tôi vừa thi công vừa duy trì hoạt động của resort, nên có rất nhiều vấn đề như chống bụi, chống ồn, tính toán đất và chuyển cây lên các tầng, thiết kế các hệ thống tự động, xử lý nội thất… Flamingo đã hợp tác chặt chẽ cùng chủ đầu tư và đơn vị thi công để giải quyết”, ông Quân chia sẻ.

Mất tới 2 năm từ lúc lên kế hoạch, lập phương án để đưa được trọn vẹn “rừng cây” lên cao. Đội ngũ công trình phải đối mặt với khó khăn làm thế nào để tạo từng mảng vườn trên các độ cao khác nhau, trồng cây gì, trồng như thế nào, giải pháp kỹ thuật cho các hệ thống tưới tiêu chăm bón ra sao?

Sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, hệ thống cây bụi, cây tầm cao, cây thân gỗ, hoa… đã được phân bố từ tầng một, lõi trong tòa nhà lên đến các tầng cao và mái, tạo không gian vườn cây xanh được theo mùa. Từng thời điểm sẽ có sắc hoa riêng biệt, tạo thành hình ảnh mới biến đổi theo thời gian cho công trình.

Từ đó, nhiều loại cây đã được trồng thử nghiệm ở độ cao khác nhau. Đồng thời, dự án còn phải tính toán độ dày của đất dành cho cây bụi, cây thân gỗ, đo lường lợi ích khi kết hợp kiến trúc bê tông với phần cây, kể cả các biện pháp để rễ cây không bịt các lỗ thoát nước.

Kiến trúc sư đã tận dụng các hệ thống tự động, tập trung thử nghiệm cách trồng, chăm bón, tưới tự động, tính toán tỷ lệ lượng nước, dinh dưỡng kỹ càng. Điều này giúp cây chống gió, cùng với đó là quá trình điều chỉnh liên tục để mỗi loại cây có điều kiện phát triển tốt nhất trên từng độ cao.

Tháng 8/2017, Forest In The Sky tổ chức Lễ cất nóc công trình. Theo quan niệm của người Việt, nóc nhà rất quan trọng, cùng với móng tượng trưng cho sự bền vững, cứng cáp của cả công trình. Không chỉ dừng lại ở quan niệm lâu đời, lễ cất nóc như minh chứng cho dự án gần như bất khả thi đang dần thành hình.

Tiếp sau đó, lần lượt các cột mốc đánh dấu sự ra đời của Forest In The Sky dần đến. Đầu tháng 10/2017, Flamingo hoàn thiện khu đại sảnh chính và vườn dạo trên cao Flamingo Babylon. Sảnh mang phong cách Flamingo Lifestyle với những mảng tường xanh và nội thất sang trọng, kết nối với khung cảnh bên ngoài bằng hệ kính lớn thu vào tối đa ánh sáng tự nhiên. Giữa tháng 11/2017, hệ thống nhà hàng tầng một đi vào hoạt động. Ngày 22/7, tòa nhà sở hữu kiến trúc xanh chính thức ra mắt.

Cuộc sống ồn ã quen thuộc với những tòa nhà bóng loáng mặt kính và kim loại, khép mình giữa những khối bê tông ngột ngạt. Điều đó khiến con người ngày càng khao khát được gần gũi với thiên nhiên, đắm mình trong không gian xanh thư thái, dễ chịu.

Tọa lạc trong lòng Flamingo Đại Lải Resort, 11 tầng của tòa Forest In The Sky được phủ kín bởi hơn 70.000 cây xanh, hàng vạn cây bụi và hoa nhiều màu sắc sinh trưởng trên độ cao 100 m. Hệ thống cây xanh khổng lồ như chiếc máy lọc tự nhiên không những giúp không gian trong lành mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc độc đáo cho cảnh quan khu resort.

Nhờ kiến trúc độc đáo, Forest In The Sky đã được công nhận với những kỷ lục mới như Tòa nhà có số lượng vườn cây treo nhiều nhất Việt Nam, Tòa nhà có vườn treo độc đáo và lớn nhất Việt Nam, Top 10 resort đẹp nhất thế giới năm 2016, giải thưởng Kiến trúc xanh của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cùng 5 chứng chỉ EDGE cho công trình xanh tiết kiệm năng lượng.

Theo kiến trúc sư trưởng của khu vườn Sky Garden (London, Anh), một không gian xanh và nhiều màu sắc thiên nhiên sẽ làm hài hòa các giác quan, tạo tâm trạng thư thái và giúp gắn kết cộng đồng và các thành viên gia đình.

Các giác quan của bạn sẽ được hài hoà như thế nào? Đó là trải nghiệm đầy tuyệt vời vào mỗi buổi sớm mai thức dậy, những ánh sáng bình minh sẽ len lỏi qua giàn cây dây leo xen lẫn những sắc màu rực rỡ của hoa lá. Từng ngày, du khách có thể tận hưởng cảm giác như đang được sống trong một ngôi nhà xinh xắn giữa sâu thẳm rừng xanh, tận hưởng tiếng chim ca ríu rít và mường tượng về thiên đường mùa hè tươi đẹp.

Khi cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu tận hưởng cuộc sống, thư giãn sẽ được chú trọng hơn. Forest In The Sky đã bắt kịp xu hướng phát triển khi tạo nên khu Seva Spa & Beauty Destination kết hợp hài hòa những tinh túy của tự nhiên cả trong kiến trúc và dịch vụ, với nhiều nguyên liệu quý từ khắp nơi trên thế giới như đá thạch anh, tuyết, đất sét, đá muối Himalaya, đá núi lửa,... Đây đồng thời là Kỷ lục tổ hợp spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp lớn nhất Việt Nam.

Các khu tiện ích cũng được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu. Trong đó có câu lạc bộ trẻ em Flamingo Kids Club với không gian dành riêng cho trẻ nhỏ. Đây là nơi không chỉ giúp trẻ thỏa sức vui chơi mà còn tạo cơ hội để hòa nhập với môi trường, rèn luyện kỹ năng sống ngay từ những ngày đầu tiên chập chững vào đời. Cũng trong tổ hợp giải trí Flamingo Play World còn có rạp chiếu phim, phòng karaoke, khu vui chơi Legacy Game Centre, và đặc biệt nhất phải kể đến Công viên trò chơi thực tế ảo VR Game Park hiện đại.

Từ nguồn cảm hứng ẩn chứa bên trong công trình vĩ đại trong lịch sử đến một dự án thành hình tại Việt Nam là hành trình chứa đầy tâm huyết của nhà đầu tư. Với toà nhà này, sự tinh tế trong kiến trúc kết hợp sáng tạo công nghệ, tiện ích của Forest In The Sky thổi đến một làn gió mới, tạo nên lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn hòa hợp và “sống sang trọng giữa thiên nhiên”.

Theo Giang Di Linh

Thiết kế: Kylie Tsai

Tri thức Trực tuyến - Zing News

Bạn đang đọc bài viết Hơn 70.000 cây xanh trên cao, từ bản vẽ đến hiện thực. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.