Thứ bảy, 20/04/2024 23:33 (GMT+7)

Hơn 96% cử tri đảo đồng ý thành lập TP. Phú Quốc

MTĐT -  Thứ sáu, 10/07/2020 10:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri ở Phú Quốc (Kiên Giang), UBND huyện Phú Quốc đang hoàn tất mọi thủ tục để thành lập thành phố.

Thông tin từ UBND huyện Phú Quốc, cho biết ông Phạm Văn Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện - vừa ký báo cáo gửi UBND tỉnh Kiên Giang về kết quả lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập TP Phú Quốc và kết quả thành lập các phường thuộc TP Phú Quốc.

Theo nội dung báo cáo, huyện Phú Quốc đã tiến hành lấy ý kiến của 62.284/64.263 cử tri trên địa bàn 10 xã/thị trấn. Trong đó có 61.870 cử tri bỏ phiếu tán thành với đề án, chiếm tỷ lệ 96,28%.

Ngoài việc thống nhất nâng huyện đảo lên thành phố, các cử tri còn đồng ý với chủ trương thành lập phường Dương Đông (hiện là thị trấn Dương Đông) và phường An Thới (trên cơ sở nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới).

Cụ thể, về việc thành lập phường Dương Đông thuộc TP. Phú Quốc, có hơn 98% trong tổng số 21.882 cử tri được lấy ý kiến của thị trấn Đông Dương bỏ phiếu tán thành. Về việc nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới, có 14.701/14.885 cử tri được lấy ý kiến tại 2 địa bàn này đồng ý.

Kết quả lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập TP. Phú Quốc và thành lập các phường thuộc TP. Phú Quốc.

Theo trình tự hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, sau khi cử tri thông qua, UBND huyện sẽ trình đề án thành lập thành phố lên UBND tỉnh. Sở Nội vụ thẩm định Đề án này, sau đó UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua. Sau đó, Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nếu được chấp thuận, Phú Quốc sẽ trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê vào cuối năm 2019, Phú Quốc có diện tích tự nhiên là 589,27 km2, dân số 179.480 người. Khi “đảo ngọc” lên thành phố theo đề án hiện nay sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 2 phường Dương Đông, An Thới và 7 xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hơn 96% cử tri đảo đồng ý thành lập TP. Phú Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất