Thứ tư, 24/04/2024 15:27 (GMT+7)

Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh: Ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy từ mỏ đá Việt Nam 1

Nhóm PV -  Thứ năm, 16/12/2021 17:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mỗi ngày, đoàn xe quá tải ra vào mỏ đá gây mất an toàn giao thông, đất đá rơi vãi, ô nhiễm môi trường cũng rất nhiều bất cập tại mỏ đá Công ty CP tập đoàn công nghiệp Việt Nam.

Hàng trăm lượt xe chở khoáng sản quá tải ra, vào mỏ đá khiến người dân không khỏi bức xúc bởi nguy cơ hư hỏng đường và mất an toàn giao thông là rất lớn. Lo lắng đường hư hỏng, ô nhiễm môi trường củng như nỗi lo tại nạn giao thông.

Để ghi nhận và thấu hiểu nổi khổ bao lâu nay của người dân, nhóm PV chúng tôi đã có mặt ghi nhận tình trạng trên. Quả thật như người dân nơi đây phản ánh có rất nhiều phương tiện xe tải ben sau khi vào xúc đầy đá, sỏi từ cụm mỏ đá chủ yếu tại mỏ đá Việt Nam 1, chạy thẳng lên ra con đường độc đạo đấu nối với QL 1A, nối đuôi nhau chạy khiến cho bụi bặm, rơi vãi đất, đá. Tuyến đường nhìn bằng mắt thường cũng thấy hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, ổ gà, ổ voi chằng chịt.

Qua ghi nhận về trực tiếp tại Mỏ đá Việt Nam 1 thì tình trạng tập kết đá sỏi số lượng rất lớn tràn lan vượt quá chiều cao quy định trong tập kết, xe tải ra vào bụi bặm nhưng doanh nghiệp củng không thực hiện việc đảm bảo môi trường, mỏ đá khai thác lộ thiên còn nhiều bất cập trong quy trình khai thác củng như vấn đề an toàn trong khai thác.

Bạn đang đọc bài viết Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh: Ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy từ mỏ đá Việt Nam 1. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.