Thứ bảy, 20/04/2024 01:59 (GMT+7)

Huế: Hạ thủy ca nô PCCC cứu nạn cứu hộ

Nguyễn Hiền -  Chủ nhật, 24/06/2018 17:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một chiếc ca nô có chiều dài hơn 6m và sức chở 12 người vừa được hạ thủy trên sông Hương nâng cao năng lực ứng cứu kịp thời trên sông.

Ngày 24/6, thông tin từ Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, vừa hạ thủy 1 ca nô phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông Hương.

Theo đó, kích thước ca nô 150 HP có chiều dài 6,61m, chiều rộng 2,28m, với sức chở 12 người, tích hợp nhiều phương tiện chữa cháy như bình bọt, lăng vòi công suất lớn, máy bơm, phao cứu sinh và các trang phục cứu nạn cứu hộ khác…

Chiếc ca nô có kích thước 150 HP với chiều dài 6,61m, chiều rộng 2,28m, với sức chở 12 người vừa được hạ thủy trên sông Hương.

Với chi phí lắp ráp thấp và đặc điểm cơ động nhanh, ca nô chữa cháy được đánh giá là phương tiện có khả năng ứng dụng cao, phù hợp áp dụng cho các địa hình sông ngòi, kênh rạch, tăng cường năng lực chiến đấu của lực lượng cảnh sát PCCC trên các địa hình đường thủy nội địa.

Được biết, chiếc ca nô này được tiếp nhận từ Cục cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an nhằm góp phần nâng cao năng lực ứng cứu, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, giảm thiệt hại do cháy nổ, thiên tai bão lũ gây ra.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Hạ thủy ca nô PCCC cứu nạn cứu hộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...