Thứ sáu, 29/03/2024 08:39 (GMT+7)

Huế hướng đến thành phố đẹp sang trọng

MTĐT -  Thứ ba, 05/01/2021 15:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với việc thực hiện chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, bộ mặt đô thị Huế ngày càng khởi sắc, Huế đang hướng đến một thành phố đẹp sang trọng.

Cung đường đi bộ thơ mộng bên sông Hương

Trước đây, nhiều khu vực ven sông Hương ở TP.Huế nhếch nhác, u tối khiến người dân và du khách rất ngại đến. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, những khu vực này đã trở nên khang trang, thu hút rất nhiều người đến vui chơi, tập thể dục, ngắm cảnh… Hàng ngày, nhất là vào lúc sáng sớm và chiều tà, các tuyến đường đi bộ hai bên bờ sông Hương luôn đông người. Ai cũng thích thú thả hồn thư giãn trong những không gian "rừng trong phố" hiền hòa, xanh mát, hiếm đô thị nào có được.

Đường đi bộ bờ Nam sông Hương, đoạn công viên trước Trường TPHT Chuyên Quốc Học Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (sống ở đường Lê Duẩn. TP.Huế) cho biết, từ khi con đường đi bộ ở bờ Bắc sông Hương được xây dựng, ngày nào vợ chồng ông cũng cùng nhau ra đây tản bộ để tăng cường sức khỏe. "Tuyến đường đi bộ này quá đẹp, là nơi lý tưởng để mọi người vui chơi, thư giãn, tạo nên thương hiệu riêng có cho Huế. Người dân chúng tôi không thể ngờ mọi thứ thay đổi nhanh chóng như vậy", ông Tùng nói.

Bà Nguyễn Thanh Thủy (sống bên đường Kim Long) cho hay, dù bận rộn cỡ nào bà cũng ra bờ sông Hương đi bộ, ngắm cảnh hàng ngày để hưởng thụ những phút giây thư giãn. Bà Thủy kể, bà thường xuyên thấy ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hoàng Hải Minh- Chủ tịch UBND TP.Huế đi kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng, chỉnh trang thành phố. "Sự tâm huyết của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thành phố đã tạo nên một thành phố Huế ngày càng ngày càng sáng, xanh, sạch và trật tự văn minh", bà Thủy chia sẻ.

Từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, được thưởng ngoạn những thắng cảnh nổi tiếng, nhưng khi đặt chân đến Huế, anh Bùi Công Thành (sống ở TP. Hồ Chí Minh) vẫn phải tấm tắc rằng "Huế đúng là thành phố đáng sống". Theo anh Thành, cảnh quan ở TP.Huế, nhất là khu vực hai bên bờ sông Hương, được xây dựng, chỉnh trang rất bài bản. "Những cung đường đi bộ thơ mộng dọc hai bờ sông đã khiến dòng sông Hương vốn đã đẹp thơ mộng nay lại càng đẹp hơn, đậm chất Huế hơn. Với đà này, chỉ trong dăm năm nữa, Huế sẽ là điểm du lịch lý tưởng mà du khách ai cũng muốn được đến", anh Thành nhận định.

Đường đi bộ hai bên bờ sông Hương đẹp thơ mộng trở thành nơi thu hút rất nhiều người đến vui chơi, giải trí. Ảnh: Trần Hòe.

Các dự án chỉnh trang không gian hai bên bờ sông Hương qua TP.Huế, điểm nhấn chính là hoàn thiện mạng lưới kết nối đường đi bộ ở bờ Nam và bờ Bắc sông Hương, đã tạo nên sinh khí mới cho Huế. Việc chỉnh trang này đã góp phần hình thành không gian công cộng đẹp thơ mộng, tạo ra điểm đi dạo, vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân và du khách, được cộng đồng đánh giá rất cao. Sau thành công ở hai con đường dọc sông từ trung tâm đến cầu Dã Viên, UBND TP.Huế đang tiến hành các bước để triển khai dự án đường đi bộ nối tiếp lên tận đường Huyền Trân Công Chúa (bờ Nam) và lên chùa Thiên Mụ (bờ Bắc). Dự án gồm các hạng mục như thảm mặt đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng kết hợp trang trí, hệ thống thoát nước mưa, lan can, hệ thống cây xanh, thảm cỏ…

Dọn dẹp vệ sinh môi trường làm đẹp cho hai bờ sông Hương đoạn qua TP.Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Cùng với các tuyến đường đi bộ, UBND TP.Huế đã và đang hoàn thành chỉnh trang công viên 2 bờ sông Hương với các hạng mục: Chỉnh trang Công viên Phú Xuân đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên (giai đoạn 1), chỉnh trang Công viên Phú Xuân đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên (giai đoạn 2), chỉnh trang quảng trường trước trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế...

Tập trung mọi nguồn lực nâng cấp đô thị Huế

Trong năm 2020, việc chính quyền TP.Huế thực hiện tốt Kế hoạch số 5335/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo nên một diện mạo ấn tượng cho đô thị Huế.

Công trình chỉnh trang đô thị Huế đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: VP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TP.Huế đã chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án trọng điểm nâng cấp và phát triển đô thị Huế. Thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ phục vụ tái định cư khu vực 1, 2, 3, 4; triển khai kiểm kê đền bù, thẩm định điều kiện bồi thường và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực xây dựng khu dân cư Hương Sơ 5, 6, 7, 8.

Thành phố cũng đôn đốc triển khai thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước thành phố. Đến nay, tiến độ các gói ICB1A, ICB1B, ICB2, ICB3 đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy có hiệu quả. Ban Quản lý dự án đã thực hiện chỉnh trang các tuyến đường trung tâm sử dụng nguồn vốn kết dư của dự án như Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Lê Quý Đôn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt...

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ kiểm tra việc chỉnh trang đô thị Huế. Ảnh: VP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, nhiều dự án chỉnh trang đô thị khác cũng được thực hiện bài bản, như: Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương và đường Phó Đức Chính (hoàn thành 90%); vỉa hè đường 23 tháng 8, Nguyễn Thái Học, Trần Quang Khải, các tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Ngô Quyền; sửa chữa kè chống sạt lở sông Đông Ba; hoàn thành dự án điện chiếu sáng các đường kiệt thành phố năm 2020, điện chiếu sáng các đường trung tâm phía Nam thành phố năm 2020...

Thành phố cũng đã đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: Kè chống sạt lở các đoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, nâng cấp mở rộng đường Hà Nội, mở rộng cầu chui đường sắt Bùi Thị Xuân, chỉnh trang đồi Vọng Cảnh, 3 tuyến đường xung quanh Đại Nội (Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân), chỉnh trang bến xe Đông Ba... Thành phố lập các dự án chỉnh trang kiến trúc đô thị trên địa bàn như: Dự án cải tạo, tháo dỡ hàng rào các công trình phía bờ sông Hương dọc đường Lê Lợi; phương án kiến trúc các công trình 15 Lê Lợi; cải tạo nhà khách TP.Huế; khu vực số 5 Lê Lợi, cồn Dã Viên, đập cửa Khâu – An Cựu; đề án cung cấp dịch vụ xe đạp thông minh, nhà vệ sinh công cộng...

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ và Chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị Huế

Thành phố tiếp tục phối hợp với Sở KHĐT triển khai dự án xây dựng hạ tầng đô thị loại II (Green City); chỉnh trang đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp, mở rộng đường Bùi Thị Xuân, Huyền trân Công Chúa; mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu Kim Long, chỉnh trang kè sông lấp – Kim Long, hệ thống thoát nước 16 tuyến đường kinh thành Huế, chỉnh trang 6 hồ kinh thành Huế.

Đối với dự án trọng điểm Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế, thành phố đã nâng cao năng lực, chất lượng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đã thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các hộ tái định cư khu vực 1, 2, 3, 4 bắc Hương Sơ; thực hiện quản lý trật tự xây dựng khu tái định cư; thu gom vật liệu, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc và dọn dẹp vệ sinh mặt bằng di tích sau giải tỏa tại khu vực Thượng Thành.

Thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại khu vực Eo Bầu với tổng kinh phí 526 tỷ đồng; bố trí 697 lô đất (318 lô chính, 379 lô phụ). 135/515 hộ có nhà ở độc lập bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 26,2%. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân bốc thăm nhận đất tái định cư và đang thực hiện các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng đồng loạt cũng như đang tiếp tục xem xét tái định cư bổ sung. Khu vực Eo Bầu đã chi trả 447/526 tỷ đồng; giải ngân khu vực Thượng Thành, Eo Bầu 554/900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ: 61,5%. Tổng số tiền phê duyệt tại khu vực Thượng Thành, Eo Bầu là 650/900 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền hỗ trợ các hộ bàn giao mặt bằng đúng quy định và phê duyệt bổ sung...

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố thực hiện quản lý tốt hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị trên địa bàn thành phố gồm 446 tuyến đường đô thị/226km; 420 km đường kiệt; 218km cống thoát nước; 265.000m2 vỉa hè; 420km điện chiếu sáng; cột biển tên đường 880 cột; 25 công viên; 57 điểm xanh và hơn 64.000 cây xanh đường phố…

Với việc thực hiện chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ khiến bộ mặt đô thị Huế ngày càng khởi sắc. Ảnh: VP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong năm, thành phố triển khai thực hiện nhiều chương trình, phong trào, cuộc vận động trong toàn dân như: "Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải", mô hình "Huế - Thành phố 4 mùa hoa","Dòng Hương trong xanh"… đã tạo bộ mặt đô thị Huế nhiều khởi sắc, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức và hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Ông Hoàng Hải Minh- Chủ tịch UBND TP.Huế cho biết, được sự quan tâm và chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường vụ Thành uỷ, thành phố đã thực hiện Chương trình chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, trọng tâm tạo bước chuyển mới cho bộ mặt đô thị Huế có nhiều chuyển biến về hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố Huế ngày càng "sáng, xanh, sạch và trật tự văn minh".Ông Hoàng Hải Minh cho hay, trong năm 2021, TP.Huế sẽ tập trung mọi nguồn lực thực hiện triển khai các dự án nâng cấp đô thị Huế, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị; nâng cao chất lượng, năng lực các chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các dự án trọng điểm nâng cấp đô thị Huế…

Mới đây, khi đi kiểm tra tiến độ các công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP.Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đánh giá rất cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án. Theo ông Phan Ngọc Thọ, Huế không chỉ hướng tới xây dựng thành phố văn minh - lịch sự, xanh - sạch - đẹp, thông minh mà còn phải hướng đến xây dựng một hình ảnh đẹp sang trọng, không nơi nào có được trong mắt người dân và du khách gần xa./.

Trần Hoè/Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Huế hướng đến thành phố đẹp sang trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.