Thứ sáu, 29/03/2024 17:36 (GMT+7)

Huế: Nhìn “hung thần” xe tải chở đất thải dự án cao tốc “tung hoành'

MTĐT -  Thứ năm, 25/06/2020 17:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng chục lượt xe tải hạng nặng chở đất thải từ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn chạy theo Tỉnh lộ 15, đoạn từ xã Phú Sơn đến xã Thủy Phù chạy với tốc độ cao, che chắn sơ sài, bụi bay mù mịt dọc đường...

Gói thầu XL 10, đoạn Km 81 + 500 đến Km94 + 500 thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang triển khai cầu vượt tỉnh lộ 15, đoạn qua xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Gói thầu XL 10, đoạn Km81+500 đến Km94+500 do Công ty Cổ phần Đầu tư 468 thi công. Khối lượng đất thải được vận chuyển đưa về bãi thải tại hộ ông Nguyễn Dành (thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) theo tuyến đường Tỉnh lộ 15.

Tuyến đường Tỉnh lộ 15 đi từ đường tránh thành phố Huế lên xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy), có chiều rộng khoảng 6m để phục vụ người dân địa phương đi lại, làm ăn. Tuy nhiên, từ khi dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua, tuyến đường trở thành nỗi ám ảnh cho người dân khi điều khiển xe gắn máy qua đây. Nguy hiểm hơn khi họ gặp phải những “hung thần xa lộ” ngang qua.

“Hung thần” chở đất thải từ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn ra đường Tỉnh lộ 15.

Dù tuyến đường không được cắm biển tải trọng xe nhưng một số cầu, cống vẫn được cắm biển báo cho phép tải trọng 8 tấn. Tuy vậy, những đoàn xe tải chở đất thải dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đều có tải trọng khoảng 30 tấn vẫn ngang nhiên lưu thông, chở vượt thùng, rơi vãi... mà không gặp bất cứ trở ngại nào từ lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông...

Xe tải trọng khoảng 30 tấn vẫn “ngang nhiên” băng qua các cầu, cống trên tuyến đường Tỉnh lộ 15.

Biển báo giới hạn tải trọng khi qua cầu, cống trên tuyến Tỉnh lộ 15.

Hàng ngày, tuyến đường này phải “gồng mình” gánh chịu những chuyến xe ôtô tải hạng nặng, chở đất thải từ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn “tung hoành”. Không chỉ người qua đường, mà cả người dân sống hai bên đường đều rất bức xúc. Tuyến đường nhỏ, đồi dốc, khúc khuỷu, quanh co, khi hai xe tải hạng nặng chạy đối đầu, một xe buộc phải lùi để nhường đường cho xe đối diện chạy qua.

Tại hiện trường, phóng viên và nhiều người đi đường đã thót tim khi đang điều khiển xe chạy phía sau xe ôtô tải mang biển kiểm soát 75C – 05971, bất ngờ xe tải này lùi không quan sát, để nhường đường cho xe tải mang biển kiểm soát 75C – 07563 ngược chiều chạy qua. Sự việc khiến các xe phía sau không kịp trở tay, vừa bấm còi, vừa cho xe lùi về phía sau để đảm bảo an toàn. Nếu những phương tiện tham gia giao thông đi phía sau không phản ứng kịp thời rất dễ xảy ra tai nạn.

Người đi đường thót tim khi phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 75C – 05971 tự ý lùi xe không quan sát để nhường đường cho xe tải mang biển kiểm soát 75C – 07563 ngược chiều chạy qua.

Nhiều người dân xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy bức xúc: Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn lúc chưa triển khai, việc đi lại của người dân rất thuận lợi. Nhưng từ khi thi công đường cao tốc, tình trạng xe ôtô hạng nặng chở đất đá quá tải chạy rầm rầm, với tốc độ cao gây bụi mù mịt... Với tình trạng xe quá tải chạy như hiện nay, nguy cơ tuyến đường này sẽ bị tàn phá, hư hỏng. Người dân đi lại rất khó khăn. Ngày thường việc đi lại đã khổ, nhưng vào ngày mưa thì còn khổ hơn. Tình trạng xe tải hạng nặng chở đất đá quá tải, vượt thùng xảy ra đã lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra, ngăn chặn, xử lý. Chẳng lẽ, chính quyền các cấp đều “bó tay” trước tình trạng “hung thần” xe tải “tung hoành” như hiện nay sao? Với trình trạng này, không biết người dân còn khổ đến bao giờ.

Công ty Cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên – Huế, đơn vị quản lý tuyến đường này cho biết, cho đến nay, phía Ban Quản lý dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn chưa có văn bản mượn đường để phục vụ thi công dự án.

Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài toàn tuyến là 98,35km, điểm đầu ở xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) và điểm cuối tại La Sơn, xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) với tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông Vận tải) làm đại diện chủ đầu tư. Giai đoạn đầu có quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m; giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m; dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Khi công trình hoàn thành cùng với đoạn La Sơn - Túy Loan tạo thành tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn – Túy Loan đáp ứng nhu cầu vận tải, giải tỏa lưu lượng giao thông cho Quốc lộ 1 khi tuyến đường đèo và tuyến hầm Hải Vân gặp sự cố.

Theo Trí Đức/Báo Xây dựng

Bạn đang đọc bài viết Huế: Nhìn “hung thần” xe tải chở đất thải dự án cao tốc “tung hoành'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ