Thứ sáu, 19/04/2024 14:05 (GMT+7)

Huế: Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng Chủ tịch xã không biết?

MTĐT -  Thứ ba, 31/08/2021 15:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án điểm dịch vụ-du lịch sinh thái Phúc Nguyên Phương (Thừa Thiên – Huế) triển khai xây dựng công trình trên đất nông nghiệp và chưa hoàn thành thủ tục thuê đất, chưa có giấy phép xây dựng… nhưng Chủ tịch UBND xã Lộc An lại không hề hay biết?

thua thien hue du an xay dung trai phep tren dat nong nghiep nhung chu tich xa khong he hay biet
Công trình đồ sộ “mọc” lên trên đất nông nghiệp trong thời gian kéo dài nhưng lãnh đạo xã Lộc An vẫn không hề hay biết?

Nhận được phản ánh của người dân xã Lộc An (huyện Phú Lộc) tại Dự án điểm dịch vụ - du lịch sinh thái Phúc Nguyên Phương xuất hiện hai khối nhà cao tầng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp… Phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Trương Thanh Tín - Chủ tịch UBND xã Lộc An để nắm về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Qua điện thoại, ông Trương Thanh Tín cho biết: Dự án đã có chủ trương thu hồi dự án, chủ đầu tư cũng đã chấp thuận. Còn hồ sơ xã không có, dự án đã ngừng hoạt động, họ đi hết rồi, có gì nữa đâu. Tuy nhiên, thực tế tại công trình, các công nhân vẫn xây dựng, hoàn thiện căn nhà nuôi yến và tòa nhà 2 tầng gần đó.

Hỏi về dự án đang xây dựng một số công trình trái phép trên đất nông nghiệp, ông Trương Thanh Tín cho rằng: “Việc xây dựng như thế nào cứ hỏi UBND huyện, xã chỉ quản lý an ninh trật tự, tạm trú tạm vắng thôi. Đơn vị nào cấp giấy phép xây dựng thì người đó kiểm tra, xử lý chứ xã không biết. Hai năm nay tôi không biết gì về dự án này cả”.

Phóng viên tiếp tục hỏi, khi phát hiện xây dựng trái phép xã có kiểm tra, báo cáo UBND huyện không, ông Trương Thanh Tín nói: “Kiểm tra chủ đầu tư nói đã xây dựng theo kết luận của tỉnh, của huyện. Vì công trình xây dựng trong hàng rào nên xã không vào kiểm tra được”.

thua thien hue du an xay dung trai phep tren dat nong nghiep nhung chu tich xa khong he hay biet
Dự án Điểm dịch vụ - du lịch sinh thái Phúc Nguyên Phương chưa hoàn thành thủ tục thuê đất, giấy phép xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên thi công công trình mà không gặp bất cứ trở ngại gì từ phía địa phương?

Dù ông Trương Thanh Tín đã trả lời với báo chí như vậy, nhưng tại cuộc họp “về kiểm tra, xác minh nguồn gốc sử dụng đất và tài sản trên đất ở Dự án Điểm dịch vụ - du lịch sinh thái Phúc Nguyên Phương” vào ngày 20/7/2021, do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc chủ trì phối hợp với chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, ông Trương Thanh Tín – Chủ tịch UBND xã Lộc An; ông Hoàng Xuân Lợi, cán bộ địa chính - xây dựng xã và chủ đầu tư. Tại buổi làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc đã đề nghị UBND xã Lộc An rà soát, kiểm tra hiện trạng và đình chỉ việc xây dựng công trình cho đến khi dự án hoàn thành các thủ tục thuê đất theo đúng quy định.

Dự án điểm dịch vụ - du lịch sinh thái Phúc Nguyên Phương được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp Quyết định chủ trường đầu tư vào tháng 9/2017 cho Công ty TNHH MTV Phúc Nguyên Phương (trụ sở tại thành phố Huế) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích 17.486m2, trong đó diện tích xây dựng 2.140m2. Dự án khởi công từ quý II/2018, hoàn thành đưa vào hoạt động vào quý I/2019. Đối chiếu với tiến độ đã được phê duyệt, hiện dự án chậm tiến độ hơn 2 năm. Mục tiêu dự án sẽ xây dựng điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, dịch vụ nhà hàng... được thiết kế theo mô hình xanh, thân thiện với môi trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Công Mẫn – Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho rằng: Tất cả các hoạt động xây dựng trên địa bàn UBND xã phải có trách nhiệm kiểm tra, xử lý, nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND huyện có phương án xử lý. Lãnh đạo xã mà trả lời như vậy là thiếu trách nhiệm, huyện sẽ yêu cầu chấn chỉnh ngay./.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng Chủ tịch xã không biết?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Trí Đức/ Báo Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?