Thứ năm, 25/04/2024 20:21 (GMT+7)

Hưng Hà-Thái Bình: Người dân kêu cứu vì bãi rác sinh hoạt ô nhiễm

MTĐT -  Thứ ba, 24/08/2021 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quan sát bằng mắt thường chúng tôi cũng dễ dàng nhận thấy, bên cạnh rác thải sinh hoạt, khối lượng lớn rác thải khác như vải vóc thừa ra từ hoạt động sản xuất may mặc, bìa cát tông, hộp xốp, đế cao su

Thời gian vừa qua, PV Lao Động liên tục nhận được phản ánh của một số người dân ở thị trấn Hưng Hà và xã Tân Tiến (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về việc bãi rác thải sinh hoạt tập trung của địa phương biến thành nơi đổ trộm rác thải công nghiệp, gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Theo những người dân này, từ năm 2012, gần 2 ha đất tại khu Chàng 2, thị trấn Hưng Hà được chính quyền địa phương quy hoạch làm bãi tập kết rác thải sinh hoạt của nhân dân thị trấn Hưng Hà và xã Tân Tiến.

Đến năm 2016, lò đốt rác thải sinh hoạt được UBND thị trấn Hưng Hà đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỉ đồng để vận hành đốt, xử lý lượng rác thải được tập kết về bãi rác này.

Toàn cảnh bãi rác tại khu Chàng 2, thị trấn Hưng Hà nhìn từ trên cao. Ảnh: T.D

Tuy nhiên, lò đốt rác bị phản ánh hoạt động không hiệu quả, trong khi lượng rác thải phát sinh lại quá lớn, không chỉ rác thải sinh hoạt mà còn xuất hiện thêm rác thải công nghiệp, phế thải từ hoạt động sản xuất hàng may mặc như vải thừa, hộp xốp, đế cao su... bị một số đối tượng lén lút, thậm chí công khai chở đến đổ, tập kết tại đây.

Ông Ngô Văn Hà (56 tuổi, trú khu Chàng 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là người dân sống gần bãi rác) nói: "Cái nhà máy rác này hiện tại đốt rất ít, lâu lâu họ mới đốt 2 - 3 hôm. Khi đốt mùi bốc lên rất khó chịu ra môi trường. Vì rác bây giờ có phải chỉ là rác sinh hoạt của người dân nữa đâu, rất nhiều loại rác khác bị người ta đưa ở nơi khác về đổ trộm".

Người dân sinh sống gần khu vực bãi rác trao đổi với PV. Ảnh: T.D

Theo ghi nhận thực tế của PV Lao Động, tình trạng rác thải, phế thải tập kết bên trong cũng như bên ngoài bãi rác tập trung đặt tại khu Chàng 2, thị trấn Hưng Hà thực sự nhếch nhác, lộn xộn, bẩn thỉu đúng như ý kiến phản ánh của người dân. Tại thời điểm ghi nhận, cánh cổng bãi rác này đã được khóa trái, bên trong lò đốt rác không hoạt động. 

Quan sát bằng mắt thường chúng tôi cũng dễ dàng nhận thấy, bên cạnh rác thải sinh hoạt, khối lượng lớn rác thải khác như vải vóc thừa ra từ hoạt động sản xuất may mặc, bìa cát tông, hộp xốp, đế cao su... cũng được tập kết chất đống tại đây.

Cận cảnh phế thải là vải vóc thừa từ quá trình sản xuất may mặc được đem đến tập kết lẫn với rác thải sinh hoạt của người dân. Ảnh: T.D

Bà Vũ Thị Sử (69 tuổi, trú khu Chàng 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình) bức xúc: "Tôi là người bệnh tim mạch năm nay gần 70 tuổi rồi, có hôm tôi không chịu được, ở trong nhà ngột ngạt, khó thở không chịu nổi, đi ra bên ngoài thì đếm được không biết bao nhiêu ô tô chở rác ở đâu đến đây. Chị em chúng tôi hô hoán bảo chặn những cái ô tô đó lại để gọi cán bộ chính quyền đến giải quyết. Chúng tôi già rồi, chúng tôi chết, nhưng còn các con các cháu nhỏ thì sao đây?!".

Bà Sử bức xúc vì bãi rác gần nhà gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: T.D

Ngày 23.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Duy Hiền - Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà (huyện Hưng Hà, Thái Bình) xác nhận đã nắm được nội dung sự việc người dân sống gần bãi rác thải sinh hoạt ở khu Chàng 2 phản ánh về việc có lượng lớn rác thải, phế thải không phải từ sinh hoạt của người dân địa phương.

Ông Hiền nói: "Chúng tôi đã chỉ đạo ông chủ cơ sở có ký hợp đồng với thị trấn về việc phân loại, chuyển số lượng rác thải công nghiệp ra chỗ khác phù hợp, không được để lẫn ở bãi rác sinh hoạt của nhân dân. Nhưng do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên đến nay ông ấy vẫn chưa chuyển đi được".

Theo Trung Du/Báo Lao động

Bạn đang đọc bài viết Hưng Hà-Thái Bình: Người dân kêu cứu vì bãi rác sinh hoạt ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng