Thứ sáu, 19/04/2024 23:28 (GMT+7)

Hưng Yên: Lãnh đạo Thành phố 'trốn tránh' báo chí đến khi nào?

Nhóm PV -  Thứ sáu, 26/10/2018 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vì lợi nhuận “ngầm”, UBND phường Hiến Nam tự ý ký hợp đồng hợp tác liên doanh trái phép “kiếm lợi bất chính”. Sự việc đã được làm rõ nhưng TP.Hưng Yên không xử lý còn 'trốn tránh' trả lời báo chí...

Ngày 16/8, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đăng tải bài viết “Hưng Yên: Chính quyền ‘bảo kê’ sai phạm bằng hợp đồng trái luật? đã chỉ rõ những sai phạm về việc lãnh đạo phường Hiến Nam (TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ) cố tình “đi đêm”, tự  ý “vượt quyền” ký hợp đồng  ngoài số 71 về  hợp tác kinh doanh kiếm lời “bất chính” với ông Nguyễn Văn Khải nhằm biến 5.500m2  đất dự án khu vui chơi thể thao công cộng mà trước đó UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt  cho người dân phường Hiến Nam hưởng  và giờ biến thành điểm giải trí riêng do ông Khải quản lý để tạo “luật ngầm” thu tiền bất chính.   

Đơn xin giao đất của UBND phường Hiến Nam với mục đích "công cộng (mở rộng sân thể thao phường)" và văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều  độc giả phản hồi, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường Hiến Nam về việc “coi thường” chỉ đạo của cấp trên, “ký bừa” văn bản, tạo hợp đồng trái luật “lách luật” cho thuê đất dự án sai phép, khiến người dân mất quyền lợi.

Để hiểu rõ vụ việc, trước đó, nhiều lần  phóng viên hẹn lịch làm việc với ông Nguyễn Hữu Hinh - Chủ tịch phường Hiến Nam nhưng đến nay cũng chỉ nhận được sự “lẩn tránh” cùng câu trả lời “bất nhất” của nhân viên văn phòng, “chủ tịch đi họp đột xuất, mong anh chị thông cảm, sự việc này chỉ có chủ tịch mới có quyền phát ngôn”.

Tại sao lần nào phóng viên đến làm việc theo đúng lịch hẹn ông Hinh lại đi họp đột xuất? Ngày 8/8, theo lịch hẹn từ nhiều ngày trước đó với Văn phòng phường Hiến Nam, PV một lần nữa ra về “tay không” với lý do lãnh đạo bận họp.

Phóng viên xuống làm việc theo đúng lịch hẹn nhưng Chủ tịch phường Hiến Nam báo bận đột xuất.

Tưởng rằng sự né tránh báo chí của lãnh đạo phường Hiến Nam sẽ được xử lý dứt điểm sau khi phóng viên phản ánh lên UBND TP. Hưng Yên. Thế nhưng, sau nhiều lần hẹn lịch, ông Cao Cường – Chánh Văn Phòng UBND thành phố Hưng Yên lại thể hiện sự “bao che”, gây khó phóng viên tiếp cận hồ sơ vụ việc: “Chúng tôi đang kiểm tra, sẽ thông tin khi có thể, mong thông cảm”.

Việc chính quyền “bảo kê” sai phạm bằng hợp đồng trái luật được ông Bùi Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực phường Hiến Nam khẳng định là đúng. Đồng thời phủ nhận và bác bỏ thông tin họp Nghị quyết số 13, Ban chấp hành Đảng bộ phường Hiến Nam thông qua như trong Hợp đồng liên danh số 71 nêu, tại sao UBND TP. Hưng Yên vẫn còn kiểm tra? Vậy kiểm tra đến khi nào?

"Hợp đồng liên danh" trái luật của UBND phường Hiến Nam kí với người dân.

Trước nội dung trên, PV đã trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc công ty Luật Đại Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Luật sư Tuấn cho biết: “Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (điều 31; khoản 1, 2, 4 điều 33 và điều 35) về quyền hạn và nhiệm vụ của UBND các cấp không có điều khoản nào cho phép UBND xã (phường) – cơ quan quản lý Nhà nước được quyền kinh doanh.

Chính quyền là cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự địa phương, không phải là cơ quan và theo luật không cho phép tham gia vào việc hợp tác, liên kết có mục đích kinh doanh. Việc tham gia vào kinh doanh, phân chia lợi nhuận sẽ làm méo mó công tác quản lý nhà nước.

Hay nói cách khác, nếu chính quyền liên kết nhằm mục đích kinh doanh thu lợi thì vai trò quản lý nhà nước sẽ bị mất đi, bản chất chính quyền sẽ thay đổi. Do đó, hợp đồng này sai ngay từ đầu về nguyên tắc vì UBND phường Hiến Nam đã không làm đúng thẩm quyền của mình”.

Như vậy UBND phường Hiến Nam kí hợp đồng liên danh với cá nhân theo hình thức góp vốn, phân chia lợi nhuận có thực sự đúng với chức năng, nhiệm vụ và quy định của luật pháp?.

Tại sao lãnh đạo UBND phường Hiến Nam, UBND Thành phố Hưng Yên lại liên tiếp “phủi bay” trách nhiệm, thậm chí “trốn tránh” không dám đối diện với báo chí? Sự thật đằng sau miếng mồi béo bở mang tên “hợp tác liên danh” này như thế nào?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Hưng Yên: Lãnh đạo Thành phố 'trốn tránh' báo chí đến khi nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...