Thứ sáu, 19/04/2024 08:56 (GMT+7)

Hưng Yên: Ngập ngụa rác thải ven quốc lộ

MTĐT -  Thứ tư, 26/07/2017 15:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện nay, ven tuyến Quốc lộ 5 và 39 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang trong tình trạng “ngập ngụa” rác thải.

Rác chất thành đống, từng bao, nhiều thùng nhựa chứa loại chất giống như bùn đen, đặc quánh… khiến người dân hoang mang, lo lắng bởi đây có thể là chất thải nguy hại làm ảnh hưởng môi trường, sức khỏe.
Rác thải ven Quốc lộ 5 xã Bạch Sam

Trên Quốc lộ 5 từ địa bàn tỉnh Hải Dương qua Hưng Yên, chúng tôi đã ghi lại hình ảnh nhiều bãi rác tự phát ven đường, không những gây phản cảm cho người qua lại, mà còn là nơi phát sinh ra nhiều dịch bệnh, ô nhiễm nghiêm trọng môi trường…

Tại xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào rác vất ven đường đã nhiều năm nhưng không có giải pháp nào ngăn chặn được – ông Nguyễn Văn Vĩnh, người dân Bạch Sam nói: Rác thải vất ra không xác định được ở đâu, bởi cứ qua một đêm lại thêm nhiều bao rác lạ. Bao rác đủ các loại rác độc hại, như: đồ ăn thừa, động vật chết… khiến nhiều hộ dân xung quanh khốn khổ bởi mùi hôi, thối nồng nặc.

Chính quyền địa phương cử người theo dõi, nhưng thường người mang vất trộm vào đêm khuya nên khó phát hiện, bắt giữ. Việc thu gom rác mang bãi rác tập trung của xã khó khăn, bởi người thu gom rác không được hưởng thù lao thu gom ở bãi rác này, lên rác chất đống ngày một nhiều. Thường thì, các hộ gia đình ở gần tập trung vận chuyển đổ vào bãi rác của xã, nhưng phải 1 – 2 tuần, có khi cả tháng mới có thể làm được 1 lần.

Bên hàng rào Công ty CP may Mỹ Hưng

Rác thải ven Quốc lộ 5 còn chất đống bên hàng rào của Công ty CP may Mỹ Hưng, xã Nhân Hòa. Rác ở đây cũng vậy đều do người dân các nơi mang đến vất không được thu gom, dọn dẹp ngày thêm ùn ứ và kéo dài gần đến cổng ra vào của Công ty này.

Rác vất từng bao ven Quốc lộ 39 đoạn từ cầu vượt Phố Nối vào thành phố Hưng Yên

Trên Quốc lộ 39 đoạn từ cầu vượt Phố Nối, huyện Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên ngay đầu đường từ lâu nơi đây luôn “nhức nhối” về nạn rác thải. Bãi rác “khủng” tự phát đang mọc lên song hành cùng bãi rác được quy hoạch ngay cạnh đường. Bãi rác được quy hoạch là nơi chứa rác thải sinh hoạt của xã Liêu Phương, Liêu Xá, huyện Yên Mỹ.

Quy mô bãi rác nhỏ (chỉ vài chục m3) để chứa rác thải sinh hoạt, nay đang bị phình to và kéo dài vài chục mét ven đường. Qua quan sát, chúng tôi thấy rác thải đổ ở đây chủ yếu là rác thải công nghiệp, như: Rẻ lau dính dầu mỡ, vải vụn, nhựa và đặc biệt là rất nhiều các thùng nhựa đựng chất đặc quánh màu đen đang chảy tràn xuống ruộng, ven đường, mương nước… khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Rác thải đổ tràn lan ven đường bên cạnh bãi rác sinh hoạt của xã Liêu Phương, Liêu Xá (huyện Yên Mỹ)

Bà Nguyễn Thị Xuân, xã Liêu Xá, phản ánh: Tình trạng đổ rác thải công nghiệp trộm ra bãi rác sinh hoạt của xã thường xuyên diễn ra, khiến bãi rác bị quá tải. Không những vậy, kẻ xấu lợi dụng bãi rác này để đổ rác tràn ra đường, vất các thùng chứa không biết là loại chất thải gì, khiến nhiều người lo ngại ảnh hưởng môi trường sống và nguồn nước sinh hoạt.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền xã có biện pháp ngăn chặn tình trạng đổ rác bừa bãi. Đề nghị xác minh, chất thải đổ ra môi trường là của công ty, doanh nghiệp nào? Nếu bắt được, tìm ra chủ của các loại rác thải này thì phải xử lý thật nghiêm, nhưng đến nay vẫn không có chuyển biến.

Bãi rác ngập ngụa chủ yếu là rác thải công nghiệp
Nhiều thùng nhựa chứa loại chất đen đặc quánh khiến người dân hoang mang, lo lắng

Qua trao đổi với chính quyền xã ở những nơi đang có bãi rác thải tự phát, do nạn đổ trộm gây ra, phóng viên ghi nhận nhiều ý kiến bức xúc. Chính quyền các xã đều cho rằng: Bên cạnh nguyên nhân khách quan, như: việc quy hoạch bãi rác nhiều nơi không đủ cho việc chứa rác, bãi rác quá xa khu dân cư, việc thu gom rác không thường xuyên… còn nguyên nhân do một số công ty, doanh nghiệp và cá nhân tùy tiện không có ý thức bảo vệ môi trường; việc kiểm soát rác thải công nghiệp chưa chặt chẽ đã làm tình trạng rác thải ngày càng khó kiểm soát, nan giải.

Các xã nơi có tình trạng đổ rác thải tràn lan ven quốc lộ, chính quyền và người dân đều mong muốn chung tay, góp sức và vào cuộc quyết liệt của cơ quan, ban, ngành để đẩy lùi tình trạng rác thải như hiện nay, ngày càng thêm “ngập ngụa” ven tuyến Quốc lộ 5, 39 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Hưng Yên: Ngập ngụa rác thải ven quốc lộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.