Thứ bảy, 20/04/2024 04:30 (GMT+7)

Hưng Yên: Trung tâm y tế huyện Ân Thi “thờ ơ” với cách ly Covid-19?

Minh Vương -  Thứ sáu, 28/02/2020 10:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

5 sinh viên từ Đại học Daegu (Hàn Quốc) về Trung tâm y tế huyện Ân Thi nhưng trung tâm này không thực hiện cách ly ngay và vẫn để cho họ về nhà rồi mới gọi lên cách ly.

Theo nguồn tin mà phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam nắm được, ngày 24/2, 5 sinh viên gồm 4 nữ, 1 nam từ sân bay Nội Bài về thẳng Trung tâm y tế huyện Ân Thi (Hưng Yên). Khi về, 5 sinh viên này có nói vừa ở Daegu (Hàn Quốc) về và xin được tư vấn.

Tuy nhiên, một điều khá bất ngờ là Trung tâm y tế này lại không thực hiện cách ly ngay mà lại để 5 sinh viên này khám chung cùng với rất nhiều bệnh nhân khác đến khám tại đây. Thậm chí, trung tâm còn để các sinh viên này rời khỏi trung tâm rồi sau đó mới gọi lên cách ly. Sự việc này khiến nhiều người dân cảm thấy bức xúc trước thái độ thờ ơ của lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Ân Thi.

Trung tâm y tế huyện Ân Thi có "thờ ơ" với dịch bệnh?

Để làm rõ thông tin này, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã liên lạc với Trung tâm y tế huyện Ân Thi. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Ninh, Phó phòng tổ chức kế toán (Trung tâm y tế huyện Ân Thi) cho biết có sự việc 5 sinh viên từ Đại học Daegu (Hàn Quốc) về Trung tâm y tế huyện Ân Thi ngày 24/2. “Họ về đây nhờ tư vấn”, ông Ninh nói.

Vị này cũng thừa nhận, khi về trung tâm, 5 sinh viên này cũng có nói từ vừa Đại học Daegu về Việt Nam. Sau đó họ được đưa vào các phòng khám thuộc bệnh viện để thăm khám. Khi phóng viên đặt câu hỏi, tại sao không cách ly họ ở một khu vực riêng để tiến hành thăm khám thì ông Ninh nói rằng: “Họ cũng không đứng cạnh những bệnh nhân khác. Họ đứng cách mấy mét”.

Thậm chí, sau đó, các sinh viên này không những không cách ly để theo dõi ngay mà còn rời khởi bệnh viện. “Các bác sỹ bảo họ ra đợi để khám nhưng chắc không hiểu ý các sinh viên này về nhà. Sau đó, chính Phó giám đốc trung tâm đã phải xuống đón các sinh viên này lên cách ly. Hiện nay 5 sinh viên đang cách ly ở đây”, ông Ninh thừa nhận.

Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng lãnh đạo Trung tâm huyện Ân Thi quá thờ ơ với đại dịch nên mới không cách lý ngay 5 sinh viên trở về từ Đại học Daegu Hàn Quốc, thậm chí còn cho họ rời khỏi bệnh viện/

Nói đơn cử, nếu chỉ 1 trong số 5 sinh viên này không may dương tính với virus Covid-19 thì sự nguy hiểm là không thể lường trước được. Trách nhiệm của bà  Đoàn Thị Xuyến – Giám đốc trung tâm y tế huyện Ân Thi với tư cách là người đứng đầu trung tâm sẽ như thế nào?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin. 

Bạn đang đọc bài viết Hưng Yên: Trung tâm y tế huyện Ân Thi “thờ ơ” với cách ly Covid-19?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...