Thứ sáu, 29/03/2024 22:40 (GMT+7)

Hút thuốc: hút 7.000 chất hóa học, 69 chất gây ung thư

MTĐT -  Thứ bảy, 31/05/2014 10:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(tinnhanhmoitruong.vn) - Trong khói thuốc lá có 7.000 chất hóa học, 69 chất gây ung thư. Nhiều quảng cáo mời gọi dùng thuốc lá điện tử như cách để cai thuốc và tránh độc hại nhưng thực tế không như vậy.

PGS.TS Lê Thị Tuyết Lan - trưởng Trung tâm chăm sóc hô hấp Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cảnh báo cảnh giác với thuốc lá điện tử và khói thuốc lá nhân Ngày thế giới phòng chống thuốc lá 31-5.Theo PGS Tuyết Lan, hiện nay cơ quan chức năng mới chú trọng đến việc phòng chống thuốc lá điếu mà ít để ý đến hút thuốc lá điện tử. Trong khi nhiều tài liệu của các cơ quan chuyên môn ở nước ngoàivà khuyến cáo của Hiệp hội Thế giới phòng chống lao và bệnh phổi cho thấy cần phải cảnh giác với thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử không an toàn như lầm tưởng Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy việc muathuốc lá điện tử hiện nay rất dễ. Thuốc lá điện tử được bán rộng rãi ở các điểm bán thuốc lá và được giới thiệu, quảng cáo rất nhiều trên Internet với các mỹ từ: ngọt ngào, là giải pháp được nhiềungười nghiện thuốc tìm đến với mong muốn cai thuốc lá hiệu quả... Để trấn an về chất lượng thuốc lá điện tử, có công ty còn cho rằng mình là nhà “phân phối thuốc lá điện tử chính hãng với đối tác lànhiều nhà sản xuất khác nhau ở Malaysia, Mỹ, Canada, Hong Kong, Trung Quốc…”, thậm chí còn “bảo hành 1 đổi 1” tại đại lý bán thuốc lá điện tử. Có công ty còn khẳng định “thuốc lá điện tử đã đượcchứng minh là không có những thành phần độc hại như điếu thuốc lá thật". Theo PGS Tuyết Lan, thuốc lá điện tử là những dụng cụ làm bay hơi nicotine và các hóa chất khác vào phổi. Do thuốc lá điện tửkhông tạo khói nên người sử dụng tin nó an toàn hơn hút thuốc lá điếu. Tuy nhiên, thành phần hóa học trong thuốc lá điện tử chưa được công bố đầy đủ. Ngoài ra, không loại trừ người không hút thuốc láđiện tử cũng bị ảnh hưởng sức khỏe do hít vào phổi (phơi nhiễm thụ động) chất nicotine, các hạt rất mịn và các chất gây ung thư từ thuốc lá điện tử tỏa ra. Trên thế giới, số người sử dụng thuốc láđiện tử tăng rất nhanh. Ở Anh, năm 2012 có 700.000 người sử dụng thuốc lá điện tử nhưng qua năm 2013 đã lên tới 1,3 triệu người. Trong khi đó, năm 2012 tại Mỹ cũng có đến 1,78 triệu sinh viên đã thửdùng thuốc lá điện tử. Đây là điều rất đáng quan tâm vì hậu quả của thuốc lá điện tử đến sức khỏe cộng đồng vẫn chưa được biết rõ. Tại Việt Nam, không ít thanh niên VN tìm đến thuốc lá điện tử vì chorằng hút thuốc lá điện tử là sành điệu và không hại sức khỏe. Trong khi ở người trẻ tuổi, chất nicotine gây ảnh hưởng rất xấu lên sự phát triển của não bộ, dễ gây nguy cơ nghiện nicotine. Thực tếviệc dùng thuốc lá điện tử có thể là khởi đầu cho việc hút thuốc lá. Vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo về sự nguy hại của thuốc lá điện tử vì chưa có nghiên cứu chính xác nào chứngminh thuốc lá điện tử thật sự an toàn và hiệu quả trong việc cai nghiện thuốc lá. Theo PGS Tuyết Lan, hiện nay Hiệp hội Thế giới phòng chống lao và bệnh phổi rất ủng hộ việc phải kiểm soát thuốc láđiện tử như kiểm soát thuốc. 7.000 chất hóa học, 69 chất gây ung thư Người Việt "đốt" 22 ngàn tỉ/năm Theo thống kê mới nhất của Văn phòng Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) cho thấy người Việtchi đến 22 ngàn tỉ đồng/năm cho mua thuốc lá - nhưng tổn thất tài chính liên quan đến thuốc lá còn tốn thêm 23 ngàn tỉ/năm. Về tác hại, PGS Tuyết Lan cho biết khói thuốc lá rất nguy hiểm cho sứckhỏe. Trong khói thuốc lá có 7.000 chất hóa học, 69 chất gây ung thư, đặc biệt nicotine có trong thuốc lá có khả năng gây nghiện cho người hút. Khói thuốc lá được phân loại thành hai dạng: khói thuốclá cấp hai và khói thuốc lá cấp ba. Khói thuốc lá cấp hai là khói từ đầu thuốc đang cháy. Nó cũng là khói do người hút thở ra và chứa những chất kích thích màng lót của phổi người hít phải và các môkhác. Những chất này gây ra những thay đổi tác động đến các tế bào phát triển bình thường trong cơ thể và những thay đổi này trong tế bào - làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư và các bệnh khác. Cònkhói thuốc lá cấp ba là “bụi” (hoặc hóa chất) của thuốc lá không nhìn thấy được trong môi trường, tồn tại ngay cả khi điếu thuốc lá đã dụi tắt. Khói thuốc lá cấp ba chứa hơn 250 hóa chất và rất nguyhiểm cho trẻ em. Những hóa chất nguy hại này có thể ở lại, bám dính trên quần áo, tóc, thảm, màn, đồ chơi và bao phủ mọi bề mặt trong nhà và trong xe hơi. Trẻ em có thể hít thở hoặc ăn phải nhữngchất độc (toxin) này khi chúng bò chơi trên sàn nhà, ngồi trong ghế xe hơi hoặc được người lớn ẵm bồng, nơi có những chất độc đã tích tụ ngày này qua ngày khác… Theo PGS Tuyết Lan, nhiều nghiên cứucho thấy sở dĩ khói thuốc lá cấp hai và cấp ba gây nguy hại cho sức khỏe là vì một người hít thở khói thuốc lá dễ bị phơi nhiễm nhựa, nicotine, cyanide, formaldehyde, arsenic, ammonia, methane, oxidcarbon (CO) và các chất gây ung thư khác - giống hệt như người hút thuốc. Khói thuốc từ đầu thuốc lá đang cháy có nhiều chất độc (toxin) hơn khói thuốc do người hút hít vào. Trẻ em phơi nhiễm khóithuốc lá cấp hai nhập viện nhiều lần hơn vì suyễn, nhiễm trùng hô hấp nặng, bệnh tai và có nguy cơ cao bị hội chứng đột tử trẻ em so với trẻ không phơi nhiễm. Khi trẻ em, người lớn không hút thuốcnhưng hít, nuốt phải hoặc chạm vào những chất có trong khói thuốc lá cấp ba, họ có nguy cơ cao mắc phải những bệnh có liên quan đến thuốc lá như suyễn, viêm phế quản, viêm phổi và bệnh tai giữa… Đểbảo vệ trẻ không bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá, PGS Tuyết Lan khuyên nếu cha hoặc người thân của trẻ hút thuốc thì nên chọn một nơi hút thuốc ở bên ngoài, tránh hút gần con cái, trẻ nhỏ. Nên yêu cầunhững người khác, người giữ trẻ, ông bà và bạn bè không hút thuốc lá trong nhà mình hoặc xung quanh trẻ em. LÊ THANH HÀ Bất lực với xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng? Luật phòng chống tác hại thuốclá có hiệu lực thực thi và nửa năm nay có thêm nghị định hướng dẫn xử phạt vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng, nhưng báo cáo của thanh tra Bộ Y tế nhân Tuần lễ thế giới không thuốc lá (từ ngày 26 đến31-5), thanh tra Bộ Y tế cho hay việc xử phạt mới dừng ở nhắc nhở. Bà Phạm Thị Hoàng Anh, giám đốc Tổ chức Heath Bridge Canada tại VN, cho biết trong một lần tới một cơ quan ở quận Tây Hồ, Hà Nội,thấy các biển cấm hút thuốc nhưng phòng làm việc nồng nặc mùi thuốc lá. Bà Hoàng Anh bức xúc: “Cán bộ công chức hiểu luật mà thực thi kém như vậy thì những nơi công cộng như bến xe, nhà ga còn tệ hơnnhiều”. Ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), thừa nhận thực trạng thanh tra nhiều, phát hiện nhiều, nhưng chỉ mới nhắc nhở người vi phạm. Nhân tuần lễ Thế giới khôngthuốc lá năm nay, Bộ Y tế đã có một đề xuất gây sốc, đó là tăng thuế thuốc lá thêm 45%, lên 105% so với giá bán lẻ từ năm 2015, đến 2018-2019 tăng tiếp lên 145%, trong khi hiện hành là 65% và Bộ Tàichính đề xuất tăng thêm 10% so với hiện hành từ năm 2015. Theo Bộ Y tế, tăng thuế đủ mạnh mới ngăn được lực lượng mới tham gia hút thuốc lá là thanh thiếu niên, đồng thời giảm bớt số người hút thuốchiện tại. Lâu nay người dân bất bình về những nghịch lý giá ở VN, giá sữa vào loại cao nhất thế giới, còn giá thuốc lá nằm trong số 15 quốc gia có mức giá thấp nhất thế giới. Hằng năm, thế giới lấyngày 31-5 làm Ngày thế giới không thuốc lá, VN luôn dành cả 1 tuần lễ. Ngày càng có nhiều quy định pháp quy nhằm giảm tác hại của thuốc lá, nhưng theo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, vẫn thiếuhướng dẫn cai nghiện thuốc lá. LAN ANH (TTO)
Bạn đang đọc bài viết Hút thuốc: hút 7.000 chất hóa học, 69 chất gây ung thư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới