Thứ năm, 28/03/2024 19:33 (GMT+7)

Huyện Bảo Lâm chậm xử lý việc lấn chiếm, XD trái phép

Trần Quỳnh -  Thứ bảy, 31/07/2021 21:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn 200ha rừng thông tự nhiên tại tiểu khu 438A, 439 trên địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bị lấn chiếm, xây dựng trái phép, dần biến thành đất của những cá nhân.

Hơn 200 héc ta rừng thông tự nhiên của nhà nước tại tiểu khu 438A, 439 trên địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bị lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép, đang dần biến thành đất của những cá nhân nhưng đến nay công tác giải tỏa khu vực trên vẫn chưa được triển khai.

Trước đó, tháng 8/2019, UBND huyện Bảo Lâm có kết luận thanh tra về việc giao rừng cho cộng đồng thôn 4, xã Lộc Phú với hàng loạt vi phạm đã được chỉ ra như: không thực hiện nghĩa vụ của cộng đồng khi được giao đất, giao rừng theo quy định; không giữ được tính chất của cộng đồng dân cư; không đủ năng lực thực hiện phương án; thực hiện không đúng phương án đã được phê duyệt … khiến hàng trăm héc ta rừng đang dần mất đi. Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đã ra quyết định thu hồi đất, rừng diện tích trên. Đồng thời Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri được giao quản lý.

Những ngồi nhà, cây cà phê…được các đối tượng lấn chiếm trồng, xây dựng trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 438A, 439 trên địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý.

Ngày 25/10/2020, Ban Quản lý rừng phòng hộ ĐamB’ri đã ban hành thông báo giải tỏa cây trồng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên diện tích mà UBND huyện đã thu hồi trước đó. Tuy nhiên, ngay sau đó, việc giải tỏa bị hoãn.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông L.V.B một người dân xã Lộc Phú bức xúc nói: “Tưởng rằng huyện Bảo Lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri sẽ giải tỏa dứt điểm trong đợt này. Tuy nhiên, mới đây Ban quản lý rừng Phòng hộ Đam B’ri ra thông báo giải tỏa rồi lại hoãn vì lý do dịch bệnh làm cho người dân chúng tôi bức xúc. Chúng tôi cho rằng, chính quyền huyện Bảo Lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri làm như vậy là đang tạo điều kiện cho các đối tượng vi phạm ổn định cây trồng trên đất lấn chiếm. Liên quan vụ việc, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản 7115 chỉ đạo, mà UBND huyện Bảo Lâm không làm cho nên các đối tượng vi phạm tiếp tục xây dựng nhà trái phép. Không chỉ vậy, huyện Bảo Lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri lại ra kế hoạch, lập danh sách cho phép người dân trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đang sản xuất nông nghiệp ổn định năm 2021. Đây là hành vi “phù phép” biến đất nhà nước thành đất cá nhân”.

Hơn 200 héc ta rừng thông tự nhiên của nhà nước tại tiểu khu 438A, 439 trên địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bị lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép.

Trước sự việc trên, PV đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cần chỉ đạo huyện Bảo Lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri giải tỏa dứt điểm những diện tích đất lâm nghiệp tại tiểu khu 438A, 439 trên địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm bị lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép theo đúng quy định pháp luật, tránh làm cho người dân bức xúc.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử vẫn tiếp tục phản ánh sự việc.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Bảo Lâm chậm xử lý việc lấn chiếm, XD trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.