Thứ năm, 25/04/2024 19:43 (GMT+7)

Huyện Bảo Lâm yêu cầu xử lý việc lấn chiếm, xây mương thu hẹp dòng chảy

Trần Quỳnh -  Thứ hai, 14/11/2022 22:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa có Văn bản số 3172/UBND chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành xử lý dứt điểm việc một hộ dân ngang nhiên lấn chiếm, xây mương thu hẹp dòng chảy làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của Quốc lộ 55.

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm yêu cầu Chủ tịch UBND xã Lộc Thành xử lý dứt điểm việc ông Hoàng Văn Chương lấn chiếm, xây mương thu hẹp dòng chảy làm ảnh hưởng đến hệ thống mương thoát nước dọc Quốc lộ 55 (yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ, trả lại hiện trạng ban đầu như trước khi vi phạm). Thực hiện xong và báo cáo kết quả về UBND huyện... 

tm-img-alt
Khu vực ông Hoàng Văn Chương lấn chiếm, xây mương thu hẹp dòng chảy làm ảnh hưởng đến hệ thống mương thoát nước dọc Quốc lộ 55 tại thôn 6, xã Lộc Thành.

Giao Thanh tra huyện theo dõi việc thực hiện của Chủ tịch UBND xã Lộc Thành và tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện với Thanh tra tỉnh (riêng nội dung ông Hoàng Văn Chương lấn chiếm, xây mương thu hẹp dòng chảy phải báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 16/11/2022); trường hợp Chủ tịch UBND xã Lộc Thành không thực hiện hoặc thực hiện không dứt điểm để công dân tiếp tục có đơn thì tiến hành thanh tra trách nhiệm và tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định pháp luật./.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Bảo Lâm yêu cầu xử lý việc lấn chiếm, xây mương thu hẹp dòng chảy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng