Thứ bảy, 20/04/2024 05:56 (GMT+7)

Huyện Cao Lộc -Lạng Sơn: Phát động phong trào phòng, chống rác thải nhựa năm 2022

Lan Vy -  Thứ hai, 12/09/2022 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở TN&MT Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Cao Lộc vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Phòng, chống rác thải nhựa” năm 2022.

Theo ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn ,việc sử dụng túi nhựa dùng một lần và năng lực xử lý rác thải còn hạn chế đã gây ra áp lực gia tăng về ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải đề cao công tác tuyên truyền thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội.

20220910_080823.jpg
Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Nguyễn Hữu Trực phát biểu tại Lễ phát động.

Cũng theo ông Trực, mục đích là muốn gửi thông điệp tới người dân và cộng đồng về tác hại của chất thải nhựa, các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy,...gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến môi trường (đất, nước, không khí) và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người và các loài sinh vật khác.

Kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, hãy làm những người tiêu dùng thông thái, sử dụng các biện pháp thay thế bằng cách tái sử dụng túi ni lông, thay thế túi ni lông khó phân hủy bằng các loại giỏ, làn làm bằng tre mây, túi giấy, túi vải hoặc túi ni lông sinh học dễ phân hủy thân thiện với môi trường.

20220910_080430.jpg
Lễ phát động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp... tham gia.

Mỗi người dân chúng ta hãy thay đổi thói quen nhỏ cho một tương lai xanh. Mỗi cán bộ, Đảng viên cần làm gương mẫu đi đầu và cùng xây dựng một mạng lưới tuyên truyền viên để vận động thực hiện các biện pháp giải quyết đồng bộ, hiệu quả vấn đề rác thải nhựa tại địa phương, cơ quan, nơi cư trú của mình.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc Hoàng Mạnh Cường cho biết, thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; khắc phục các tư tưởng chạy theo các lợi ích trước mắt về kinh tế mà hy sinh những lợi ích lâu dài về môi trường, thực hiện theo phương châm: "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường".

20220910_081305.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc phát biểu tại buổi lễ.

Ông Cường cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức đoàn thể và các xã, thị trấn cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người, cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, hãy làm những người tiêu dùng thông thái, sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường, thay thế túi ni lông khó phân hủy bằng các loại giỏ, làn làm bằng tre mây, túi giấy, túi vải, phát huy vai trò trách nhiệm và sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đối với công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên.

20220910_083232.jpg
Phát túi nilon thân thiện với môi trường cho người dân thị trấn Cao Lộc.

Ngay sau Lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc đã tổ chức diễu hành hưởng ứng phong trào “Phòng, chống rác thải nhựa”; Triển khai các hoạt động thu gom rác thải, túi nilon, vệ sinh môi trường tại các khu vực sông, suối và một số tuyến đường trên địa bàn huyện; Tổ chức phát tờ rơi, sổ tay và túi ni nông thân thiện với môi trường tại điểm chợ, khu đông dân cư…

fb_img_1662813312324.jpg
Đoàn viên thanh niên huyện Cao Lộc tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở TN&MT Lạng Sơn và lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc đã trao tặng công trình "Ngôi nhà xanh, phòng chống rác thải nhựa" cho thôn Bắc Đông 2, xã Gia Cát và một số trường học trên địa bàn xã.

20220910_085443.jpg
Trao tặng công trình "Ngôi nhà xanh, phòng chống rác thải nhựa" cho xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.
Bạn đang đọc bài viết Huyện Cao Lộc -Lạng Sơn: Phát động phong trào phòng, chống rác thải nhựa năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...