Thứ năm, 18/04/2024 18:13 (GMT+7)

Huyện Chư Pưh hoàn thành Đại hội Đảng bộ cơ sở

Nguyễn Giác -  Thứ sáu, 10/07/2020 14:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến nay huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã hoàn tất Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, bầu ra BCH nhiệm kỳ mới. Đảng bộ huyện đang tập trung cho Đại hội lần X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội đến từng chi bộ, Đảng bộ trực thuộc đảm bảo công tác tổ chức đại hội diễn ra theo đúng quy định.

Trung tâm hành chính huyện Chư Pưh.

Thực hiện chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Chư Pưh đã chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm đều đã hoàn thành công tác tổ chức nhằm rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo thực hiện tổ chức đại hội đại trà trong toàn Đảng bộ huyện.

Được chỉ định tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy, thời gian qua Đảng bộ xã Ia Dreng đã tập trung công tác xây dựng văn kiện trình đại hội, văn bản phục vụ đại hội. Đồng thời, thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi và tỷ lệ nữ đúng theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Dreng ra mắt đại hội. 

Chia sẻ kinh nghiệm sau đại hội, ông Lê Văn Cửu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Dreng: Sau khi được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội thí điểm, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc sớm triển khai tổ chức đại hội và hoàn thành cuối năm 2019. Cùng với đó, việc chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Nhờ có sự chuẩn bị tốt, Đại hội Đảng bộ xã Ia Dreng lần thứ V đã tổ chức thành công trong sự phấn khởi, niềm tin to lớn của từng đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Tại đại hội, Ban Chấp Đảng bộ xã Ia Dreng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, đồng thời xây dựng chương trình hành động cho từng mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Tương tự, Đại hội chi bộ Văn phòng Huyện ủy (nhiệm kỳ 2020-2025) được triển khai với tinh thần khẩn trương, tập trung, phát huy trí tuệ tập thể. Trong đó tập trung xây dựng, đánh giá kết quả thực hiện, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, đặt ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Đình Sơn - Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh, cho  biết: Đại hội chi bộ Văn phòng Huyện ủy khóa III là Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”. Toàn đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đạt được với quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại hội chi bộ Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đánh giá về nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện, ông Nguyễn Bá Thạch-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh, cho rằng: Song song với công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã và chi bộ trực thuộc, Đảng bộ huyện quan tâm thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian này là: dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Nghị quyết và Chương trình hành động trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X. Trong đó, tập trung cụ thể hóa các chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa X.

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt triển khai các văn bản của cấp ủy các cấp và ban hành kế hoạch hướng dẫn về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự của cấp ủy. Trong quá trình thực hiện, các quy trình về công tác nhân sự cấp ủy đã được tiến hành thực hiện trên cơ sở phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự. Quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Toàn Đảng bộ huyện Chư Pưh hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (trong đó có 9 Đảng bộ xã, thị trấn, 2 Đảng bộ khối lực lượng vũ trang và 28 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện; có 120 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ có 1.559 đảng viên, xây dựng được 53/57 chi bộ thôn, làng có cấp ủy; có 54/74 thôn trưởng là đảng viên và 30 Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết nạp được 517 đảng viên (đạt 110,94% nghị quyết).

Bạn đang đọc bài viết Huyện Chư Pưh hoàn thành Đại hội Đảng bộ cơ sở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.