Thứ sáu, 26/04/2024 00:59 (GMT+7)

Huyện Đắk R’lấp lấn đường tụ tập, buôn bán giữa đại dịch Covid-19

Trần Quỳnh -  Thứ ba, 07/04/2020 11:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg “Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống địch Cvid-19”.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu: Các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020.

Tuy nhiên, trong 2 ngày 6-7/4, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận, tại đầu đường Lê Thánh Tông thuộc thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp tình trạng người dân, tiểu thương vẫn ngang nhiên tụ tập đông người, lấn chiếm hành lang đường buôn bán, đổ nước thải ra đường gây ô nhiễm môi trường, cản trở việc đi lại, tiềm ẩn xảy ra tai nạn đối với người tham gia giao thông.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã cử PV quyết liệt vào cuộc và có hai bài phản ánh nhưng đến nay tình trạng khu vực đường Lê Thánh Tông vẫn không hề thay đổi.

Còn ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp cho rằng, tình trạng ở khu vực đường Lê Thánh Tông cũng đã đỡ rồi. Rõ ràng, việc lãnh đạo huyện Đắk R’lấp nói một đằng nhưng thực tế lại khác.

Theo một số tiểu thương trong chợ, nếu người dân, tiểu thương buôn bán đúng nơi quy định thì không đề cập đến nhưng họ lại lấn chiếm hành lang đường, tụ tập đông người tạo thành chợ cóc tự phát, buôn bán ở nơi không đúng quy định. Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người đến hết ngày 15/4/2020. Vậy, tại sao chính quyền huyện Đắk R’lấp lại để tình trạng trên xảy ra? Lãnh đạo huyện Đắk R’lấp có đang cố tình phớt lờ chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Đắk Nông hay không?

Một số hình ảnh PV Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận trong 2 ngày 6-7/4/2020 ở khu vực đường Lê Thánh Tông, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp:

Bạn đang đọc bài viết Huyện Đắk R’lấp lấn đường tụ tập, buôn bán giữa đại dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.