Thứ sáu, 26/04/2024 00:22 (GMT+7)

Huyện Tân Yên phấn đấu trồng 600 nghìn cây xanh mỗi năm

Thanh Nga -  Thứ hai, 30/01/2023 10:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 29/1/2023 (tức ngày 8 tháng giêng), tại Đình Nội xã Việt Lập, UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức phát động tết trồng cây: “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên, lãnh đạo các xã, thị trấn: Thị trấn Cao Thượng, Cao Xá, Hợp Đức, Liên Chung, Quế Nham, Ngọc Lý, Ngọc Châu, Phúc Hòa, Liên Sơn.

tm-img-alt

Tại lễ phát động, mọi người đã ôn lại truyền thống Tết trồng cây làm theo lời Bác dạy. Theo đó các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn cùng nhân dân, mỗi người, mỗi nhà, mỗi người bằng những việc làm thiết thực, hưởng ứng Chương trình trồng cây xanh vì một Việt Nam xanh. Mỗi năm, huyện Tân Yên phấn đấu trồng 600 nghìn cây xanh.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch trồng cây, trồng rừng, chọn cây trồng phù hợp với điều kiện cụ thể về thổ nhưỡng và khí hậu để đảm bảo cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt.

Phấn đấu bình quân hàng năm, mỗi người dân trong độ tuổi lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện tham gia trồng ít nhất 1 cây xanh nhằm khơi dậy phong trào: “ Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 22 cây dã hương tại sân vận động khu vực Đình Nội xã Việt Lập.

Phát động tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Cùng ngày tại Đình Hả xã Tân Trung: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão. Tới dự Lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp, ở huyện có đồng chí Nguyễn Viết Toàn- Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thế Huy – Phó Chủ tịch TT UBND huyện cùng đông đảo người dân địa phương.

Phát động tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Tại Lễ phát động “Tết trồng cây đười đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão, đồng chí Hà Minh Quý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị công chức, viên chức, người lao động của Sở Nông nghiệp và PTNT cùng toàn thể nhân dân mỗi người hãy trồng từ 3-5 cây.

Nếu thực hiện tốt việc này thì chỉ tính trong dịp Tết trồng cây, toàn tỉnh sẽ trồng thêm được từ 1,5-2 nghìn ha. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tổ chức bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân địa phương đã trồng 400 cây lim xanh tại khu vực đồi phía sau đền thờ Lương Văn Nắm - di tích lịch sử quốc gia./.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Tân Yên phấn đấu trồng 600 nghìn cây xanh mỗi năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.