Thứ tư, 24/04/2024 10:26 (GMT+7)

Hy sinh rừng đặc dụng Đà Lạt?

MTĐT -  Thứ ba, 15/05/2012 08:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ vì việc “ưu ái” cho DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát khai thác khoáng sản “làm vật liệu xây dựng thông thường” (đá gia dụng) mà Sở NNPTNT Lâm Đồng đã ký quyết định “hy sinh” 247 cây thông của rừng đặc dụng Đà Lạt tại tiểu khu 148B thuộc phường 7, TP.Đà Lạt.

Thông ngã xuống

Ngày 11.1.2012, thay mặt Sở NNPTNT Lâm Đồng, Phó GĐ sở Bùi Văn Hùng đã ký quyết định số 58/QĐ-SNN có nội dung “Cấp phép khai thác tận dụng gỗ (đợt 1, năm 2012) trên diện tích đất được thuê để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại phường 7, thành phố Đà Lạt; đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Huỳnh Gia Phát”.

Theo quyết định này thì DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát được khai thác tận dụng 247 cây thông (trữ lượng 152,4m3, trong đó có 113 cây có đường kính lớn hơn 25cm) và thời gian khai thác được gia hạn đến hết ngày 30.6.2012. Cụ thể hơn, DNTN được phép khai thác “trên toàn bộ diện tích thiết kế” 0,5ha tại lô a, khoảnh 4 và “trên một phần diện tích thiết kế” 1,33ha tại lô a, khoảnh 6 thuộc tiểu khu 148A.

Điều đáng lưu ý khác, như quyết định số 58 của Sở NNPTNT Lâm Đồng thì đây chỉ mới là “đợt 1” của việc “khai thác tận dụng gỗ” 247 cây thông trên diện tích 1,83ha trong tổng số hơn 4ha làm “mỏ đá” của DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát theo quyết định số 1007/QĐ-SNN ngày 13.10.2011 của Sở NNPTNT Lâm Đồng “Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng lâm sản trên diện tích được thuê, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại tiểu khu 148A, phường 7, Đà Lạt của DNTN Huỳnh Lê Gia Phát”.

Đá... mọc lên

Theo công văn 6033a/VPCP-KTN thì kể từ 30.8.2011, việc cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước phải tạm dừng cho đến khi có chỉ đạo mới. Về phía Lâm Đồng, trong vụ việc hy sinh rừng đặc dụng để làm mỏ đá ngay trong rừng của DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát nói trên, chính quyền và cơ quan chức năng đã có một số văn bản đáng lưu ý: Ngoài quyết định 1007/QĐ-SNN ngày 13.10.2011 của Sở NNPTNT Lâm Đồng vừa nêu trên, trước đó, ngày 4.10.2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 5359/UBND-LN có nội dung “về việc khai thác khoáng sản trên diện tích được thuê của DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát...” (và của cả hai Cty khác là Cty TNHH xây dựng thương mại Nam Tiến và Cty TNHH Lâm Điền).

Còn trước đó nữa, ngay từ ngày 17.6.2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy phép số 91/GP-UBND cho DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát để “khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường” tại tiểu khu 148A. Trong khi, mãi đến ngày 22.8.2011, UBND tỉnh Lâm Đồng mới có quyết định số 1823/QĐ-UBND có nội dung thu hồi đất (trước đó, thuộc đất lâm nghiệp của BQL rừng Tà Nung giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng quản lý và bảo vệ) để giao cho DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát thuê khai thác đá xây dựng.

Sau khi có quyết định 58 của Sở NNPTNT Lâm Đồng, tháng 3.2012 (văn bản không đề ngày), ông Nguyễn Văn Bình – chủ DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát đã ký kết “Biên bản bàn giao hiện trường” khai thác gỗ với ông Lưu Văn Thành là chủ DNTN Phương Thành để tiến hành khai thác gỗ theo giấy phép. Đến 13.5, để có chỗ cho DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát làm mỏ đá “khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường”, DNTN Phương Thành đã tiến hành chặt hạ hàng loạt cây thông với phương pháp gần như khai thác trắng tại vùng rừng phòng hộ nói trên khiến cho dư luận vô cùng bức xúc.

Khắc Dũng (laodong.com.vn)

Bạn đang đọc bài viết Hy sinh rừng đặc dụng Đà Lạt?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới