Thứ sáu, 19/04/2024 11:40 (GMT+7)

KCN Bình Hòa nâng an toàn người lao động trước dịch COVID-19

MTĐT -  Thứ sáu, 14/05/2021 08:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Bình Hòa (tỉnh An Giang) đã chủ động nâng cao an toàn người lao động trước dịch COVID-19.

Khu Công nghiệp Bình Hòa tọa lạc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang hiện có 7 doanh nghiệp hoạt động với trên 10.000 lao động. Trong đó, đa số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thu hút nhiều lao động nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp tại đây đã nâng an toàn cho người lao động.

Sau đây là hình ảnh mà Lao Động ghi nhận được tại Công ty TNHH NV Apparel khi bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang - dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 trong lực lượng đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Khu Công nghiệp Bình Hòa nhân Tháng Công nhân 2021.

Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X - thăm hỏi công tác phòng chống COVID-19 tại Công ty TNHH NV Apparel, tọa lạc Khu công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: Lục Tùng

Công ty TNHH NV Apparel là đơn vị may mặc có quy mô, thu hút trên 2.600 lao động làm việc, chủ yếu là người dân địa phương. Ảnh: Lục Tùng

Từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty đã tăng cường công tác an toàn người lao động. Theo đó, công ty thực hiện nghiêm việc tổ chức đo thân nhiệt cho tất cả người lao động trước khi vào làm việc. Ảnh: LT

Nghiêm chỉnh sát khuẩn cho từng người lao động. Ảnh: LT

Mỗi tháng, công ty hỗ trợ thêm cho mỗi lao động 2 khẩu trang y tế. Ảnh: LT

Vì thế, tất cả nhân viên công ty thực hiện nghiêm các quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: LT

Bên cạnh đó, công ty thực hiện nghiêm việc giãn cách tại các bữa ăn ca bằng cách phân chia thành nhiều nhóm để đảm bảo giữa các công nhân giữ được khoảng cách an toàn theo khuyến cáo ngành Y tế. Ảnh: LT

Bà Phan Thị Diễm đánh giá cao nỗ lực của công ty và đề nghị công ty tiếp tục triển khai nghiêm túc các đề xuất của Công đoàn cơ sở đã được công ty phê duyệt về tăng định mức chăm lo để người lao động tăng cường đề kháng trươc dịch COVID-19. Ảnh: LT



Theo LỤC TÙNG/ Báo Lao Động

Bạn đang đọc bài viết KCN Bình Hòa nâng an toàn người lao động trước dịch COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Vĩnh Phúc: Bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải tại phần lớn các CCN còn nhiều tồn tại; công tác phối hợp quản lý các CCN ở một số địa phương còn nhiều yếu kém.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?