Thứ bảy, 20/04/2024 19:56 (GMT+7)

Kế hoạch loại bỏ 15 GW điện than của Indonesia gặp khó

MTĐT -  Thứ sáu, 23/09/2022 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kế hoạch của Indonesia cho ngừng hoạt động một loạt nhà máy nhiệt điện chạy than trong 3 thập kỷ tới đang nhận được phản ứng thờ ơ từ các những người ủng hộ tiềm năng.

Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Erick Thohir cho biết Indonesia đặt kế hoạch loại bỏ 15 GW điện sản xuất từ than đá, chiếm khoảng 60% tổng công suất, và sẽ cần hơn 600 tỷ USD vốn hỗ trợ.

Chính phủ đã tổ chức các roadshow tới một số quốc gia, trong đó có Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), cũng như một số quốc gia châu Âu, nhằm thúc đẩy kế hoạch chuyển đổi năng lượng của mình. Tuy nhiên, theo ông Thohir, “không ai đáp lại lời đề nghị”. Ông Thohir cho biết thêm rằng Indonesia không muốn dựa vào phát hành trái phiếu để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, và Jakarta cần đầu tư từ các nước phát triển.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Chi phí, quy mô và phản ứng mờ nhạt đối với kế hoạch trên là lời nhắc nhở về những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt trong việc đưa các nước đang phát triển xa rời nhiên liệu hóa thạch. Bộ trưởng Thohir nói: “Nếu dòng vốn đầu tư vào và dòng tiền của các công ty Indonesia vẫn dương, họ có thể tự tái đầu tư vào năng lượng tái tạo”. Ông Thohir khẳng định rằng Indonesia muốn cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng và phát triển năng lượng xanh. Quốc gia này đang tìm cách cắt giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch bằng cách thúc đẩy việc sử dụng bếp điện và xe điện, cũng như phát triển các nguồn năng lượng thay thế.

Ông Thohir cho hay: “Chúng tôi muốn hỗn hợp năng lượng của mình sau này bao gồm điện, dầu diesel sinh học và ethanol, giống như Brazil và Ấn Độ”. Nhằm hỗ trợ kế hoạch này, chính phủ đã yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước sử dụng 700.000 ha đất trồng mía để sản xuất ethanol và cắt giảm nhập khẩu. Chính phủ Indonesia cũng có kế hoạch thúc đẩy các dự án chế biến than thành DME - một loại khí không màu có thể được sử dụng làm nhiên liệu - trong 3-4 năm tới nhằm cắt giảm 4 tỷ USD nhập khẩu khí hóa lỏng mỗi năm.

Bộ trưởng Thohir nhấn mạnh: “Chúng tôi phải đảm bảo an ninh năng lượng, và nhất trí chuyển đổi năng lượng với tốc độ của riêng mình, chứ không phải những gì mà các nước khác muốn chúng tôi làm”./.

Bạn đang đọc bài viết Kế hoạch loại bỏ 15 GW điện than của Indonesia gặp khó. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất