Thứ năm, 25/04/2024 16:39 (GMT+7)

Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết khóa XIII

Tuấn Minh -  Thứ hai, 06/02/2023 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 5/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiến hành lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị : Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp học; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Lớp học dự và chỉ đạo.

20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đã về tham dự Lớp học. Đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương cùng dự.

tm-img-alt
Quang cảnh lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng ta xác định, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Chính vì vậy, Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần này có nhiều đổi mới về nội dung chương trình, tổ chức lớp học. Đặc biệt là việc lựa chọn 29 chuyên đề bao quát nhiều nội dung quan trọng gắn với những vấn đề căn bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và Nhà nước, về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam, về an ninh, quốc phòng và đối ngoại, về khoa học, lãnh đạo quản lý trong bối cảnh mới. Ban chỉ đạo lớp học mời những nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước trực tiếp tham gia biên soạn, giảng dạy và thảo luận.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Có thể nói, Chương trình bồi dưỡng rất cần thiết đối với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Các đồng chí là những cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan Trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, rất nhiều công việc của cơ quan địa phương đang cần các đồng chí, song để hoàn thành tốt chương trình lớp học, tôi đề nghị các đồng chí khắc phục mọi khó khăn, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế của lớp học, các quy định của học viện, học tập một cách chủ động và sáng tạo, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của lớp học đề ra”.

Thay mặt 20 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng tham gia lớp bồi dưỡng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết: “Là Ủy viên dự khuyết, bên cạnh việc phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên mỗi cương vị được giao thì còn phải thực sự có ý thức và nỗ lực không ngừng học tập rèn luyện, phấn đấu trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp và đặc biệt là bản lĩnh công tác. Điều đó chỉ có được qua việc tích cực học hỏi tại các hội nghị, sinh hoạt của Trung ương, trong quá trình lăn xả vào thực tiễn công việc, học hỏi ở các đồng chí lớp trước và không thể thiếu là các chương trình bỗi dưỡng được xây dựng, tổ chức chủ động, tập trung và bài bản”./.

Bạn đang đọc bài viết Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết khóa XIII. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.