Thứ năm, 25/04/2024 16:51 (GMT+7)

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Tp.HCM lần thứ XI

MTĐT -  Thứ năm, 15/10/2020 14:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp.HCM lần thứ XI.

Giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ, đan xen những diễn biến phức tạp trên thế giới và khó khăn trong nước, Đảng bộ, chính quyền và người dân Tp.HCM đã phát huy truyền thống cách mạng “Bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình”; nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp.HCM lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Kết quả đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tp.HCM lần thứ X, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch và trở thành địa phương có năng suất lao động cao nhất, bằng 2,6 lần năng suất lao động bình quân cả nước.

Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Mặc dù chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,6% lao động cả nước, nhưng nhờ năng suất lao động cao mà Tp.HCM đóng góp hơn 22% vào kinh tế cả nước, tăng trưởng bình quân 2016 - 2019 là 7,7%/năm. Tp.HCM cũng luôn là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất, chiếm 27% tổng thu ngân sách quốc gia và tỷ lệ chi ngân sách thấp nhất cả nước.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ qua.

"Đại hội có trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và Nhân dân TP là tập trung trí tuệ thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục phát triển Tp.HCM giai đoạn 2020 - 2030, định hướng 2045 theo tinh thần: Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Cũng theo ông Nhân, để đạt được mục tiêu đó, điều cốt lõi là phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Các điểm tồn tại

Tại Báo cáo tóm tắt Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, Tp.HCM vẫn còn một số hạn chế, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là sự bất cập, không đồng bộ giữa các quy định pháp luật.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong trình bày báo cáo tại Đại hội.

Một nguyên nhân khách quan khác là dân số Thành phố tăng nhanh, bình quân 5 năm tăng thêm 1 triệu người, tạo áp lực lớn trong phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quản lý đô thị của Thành phố; việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân còn hạn chế.

Ngoài ra, Tp.HCM chưa phát huy hết vai trò giám sát, phản biện của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, cơ cấu sử dụng đất của Thành phố chưa phù hợp với cơ cấu kinh tế…

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp.HCM lần thứ XI.

Thủ tướng đánh giá đây là sự kiện quan trọng, mang tính quyết định tương lai, tầm nhìn, định hướng phát triển cho Tp.HCM. Theo Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế của TP khá nhanh, chất lượng tăng trưởng không ngừng được nâng lên. Bình quân 2016-2019, tăng trưởng GRDP đạt 7,72%/năm, tiếp tục giữ vị trí đầu tàu kinh tế cả nước khi chiếm 22% GDP và 27% thu ngân sách. Quy mô kinh tế của Tp.HCM giờ đây đã lớn hơn Việt Nam từ 2015 trở về trước, thậm chí hơn cả một số nước trong khu vực.

Tuy vậy, bên cạnh những ưu điểm, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Tp.HCM trong thời gian qua. Đó là tăng trưởng của Tp.HCM chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế, vị thế đặc biệt. Động lực tăng trưởng mới còn nằm trên định hướng, chưa được định hình rõ nét. Hạ tầng nhiều hạn chế, quy hoạch chưa theo kịp sự phát triển, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, khoa học, công nghệ chưa thực sự trở thành động lực quan trọng… Tinh thần dám nghĩ, dám lám, dám chịu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, Đảng viên còn hạn chế.

Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Tp.HCM cần nhanh chóng khắc phục những điểm còn tồn đọng, phát huy các thế mạnh để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với vai trò, vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Được biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 444 đại biểu chính thức, đại diện hơn 240.000 Đảng viên, diễn ra từ ngày 14/10 đến 18/10/2020./.

Ngọc Tân (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Đại hội Đảng bộ Tp.HCM lần thứ XI. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.