Thứ ba, 23/04/2024 16:16 (GMT+7)

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Có 980 đại biểu dự Đại hội

An Hạ -  Thứ tư, 14/12/2022 15:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XII chính thức khai mạc với sự tham dự của 980 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

tm-img-alt
Các đại biểu dự Đại hội. 

Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy chào mừng 980 đại biểu về dự Đại hội đại diện cho 6,2 triệu đoàn viên và 22 triệu thanh niên Việt Nam. Đồng thời nêu rõ, Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới khát vọng vươn lên, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu sự nỗ lực, thành tựu cơ bản của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm qua.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới với khát vọng vươn lên, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tm-img-alt
Các Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, là Đại hội của khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận, cho ý kiến về Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung; bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với vinh dự và trách nhiệm với tuổi trẻ cả nước, Bí thư thứ Nhất Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các công việc, góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.

Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 14 - 16/12/2022) với 5 phiên làm việc, bắt đầu từ sáng 14/12.

Phiên làm việc thứ nhất: Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội; thông qua chương trình đại hội; thông qua Quy chế Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày tờ trình Báo cáo chính trị, tóm tắt Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn XI; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Phiên làm việc thứ hai: Đại biểu đại hội tham gia 6 diễn đàn thảo luận với các chủ đề: “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, “Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước”, “Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”, “Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”, “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”, “Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng”.

Phiên làm việc thứ ba - phiên trọng thể của đại hội: Đại hội thảo luận về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội; trình bày các tham luận; lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội. Phiên trọng thể sẽ diễn ra vào sáng 15/12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam và tường thuật trực tiếp trên hệ thống báo chí của Đoàn. Dự kiến sẽ có 200 đại biểu khách mời tham gia phiên trọng thể.

Phiên làm việc thứ tư: Đại hội thảo luận, thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII; tổng hợp kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất khóa XII để bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII.

Phiên làm việc thứ năm: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội; ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027; công bố kết quả biểu quyết các nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; thông qua Nghị quyết đại hội và Bế mạc đại hội.

tm-img-alt
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, dự thảo Báo cáo Chính trị đã được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI chủ động chuẩn bị sớm với nhiều bước, nhiều lần tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện. Quá trình xin ý kiến diễn ra dân chủ, cởi mở với hình thức phong phú, tập hợp được gần 200.000 ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết. Đa số ý kiến cho rằng, dự thảo Báo cáo Chính trị được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, khoa học, chất lượng. Các ý kiến đã được kịp thời tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp trong suốt quá trình hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị.

Trong dự thảo Báo cáo Chính trị của nhiệm kỳ này có điểm mới là xác định 3 nhiệm vụ đột phá. Một là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Hai là, triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Ba là, nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

tm-img-alt
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Để dự thảo Báo cáo Chính trị tiếp tục được hoàn thiện, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm. Trong đó, xin ý kiến Đại hội về dự báo tình hình đất nước và thanh thiếu nhi; đánh giá tính chính xác, đầy đủ của dự báo; đề xuất bổ sung những vấn đề của đất nước, đặc điểm của thanh thiếu nhi thời kỳ mới có tác động sâu sắc đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Có 980 đại biểu dự Đại hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới