Thứ năm, 25/04/2024 17:27 (GMT+7)

Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề 'Bình Thuận - Hội tụ xanh'

Tuệ An -  Chủ nhật, 26/03/2023 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 25/3, tại TP.Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ VH-TT-DL phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023, với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh".

Sự kiện thường niên Năm Du lịch quốc gia 2023 được tổ chức tại Bình Thuận là chuỗi sự kiện kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo động lực phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau thời gian chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid - 19.

Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và vùng đất Bình Thuận nói riêng nhằm thu hút khách du lịch trong lẫn ngoài nước.

Tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh 2023 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo ngành du lịch, phát triển du lịch gắn với mục tiêu phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhấn mạnh chủ đề năm mang ý nghĩa “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Thuận không chỉ phát triển du lịch đơn thuần, mà xa hơn là phát triển du lịch “xanh”, du lịch bền vững, để từ đó, Bình Thuận trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch miền Trung và cả nước".

"Tận dụng nội lực này, Bình Thuận sẽ biến bất lợi về thời tiết thiên nhiên khô khan, nắng gió thành thương hiệu của riêng mình với “biển xanh - cát trắng - nắng vàng", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gợi ý.

tm-img-alt
Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 tại Bình Thuận. Ảnh Binhthuan.gov

Cũng tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, việc Thủ tướng chọn Bình Thuận là nơi đăng cai Năm Du lịch quốc gia không chỉ đại diện cho dải đất miền Trung với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, mà còn với nguồn tài nguyên đa dạng, hệ sinh thái phát triển bền vững. Vì vậy, mong muốn bạn bè, du khách sẽ có những trải nghiệm du lịch xanh, du lịch nghỉ dưỡng tại Bình Thuận.

Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” với hơn 200 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra xuyên suốt trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và 41 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bình Thuận lấy phát triển xanh, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường làm trụ cột.

Đêm khai mạc có sự tham gia của gần 10.000 khán giả, xuyên suốt chương trình là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các trường đoạn đặc tả vùng đất, con người Bình Thuận gắn với hình ảnh ngư dân, sóng biển, cá tôm, cây thanh long và đồng bào Chăm.

Đặc biệt rồng xanh dài 49 mét đạt kỷ lục Việt Nam cũng đã xuất hiện trong chương trình. Xung quanh sân khấu là các khinh khí cầu tung bay. Đặc sắc nhất là tiết mục trình diễn drone light xếp hình từ ánh sáng của 300 chiếc máy bay không người lái trên bầu trời.

Năm 2023, Bình Thuận đặt mục tiêu đón khoảng 6,7 triệu lượt khách, trong đó có hơn 200.000 lượt khách quốc tế trong “Năm Du lịch quốc gia 2023”, tạo đà tăng trưởng, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho du lịch và các ngành kinh tế khác của tỉnh.

Cùng với tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đa dạng, phong phú, Bình Thuận còn có nhiều dự án đô thị du lịch, khu phức hợp nghỉ dưỡng được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp, đã và đang là điểm đến nổi tiếng, yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.  

Điển hình như NovaWorld Phan Thiet - nơi diễn ra sự kiện Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – là một đại đô thị quy mô 1.000 ha, được quy hoạch bài bản với hệ sinh thái toàn diện “all in one” hàng trăm tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đẳng cấp quốc tế.

Đặc biệt có công viên biển Miami Bikini Beach 16 ha, công viên chủ đề NovaDreams Adventure World 25 ha, cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, trung tâm thi đấu Arena 10.000 chỗ ngồi trong nhà, hơn 20 resort - khách sạn thương hiệu quốc tế nổi tiếng, trung tâm thể thao phức hợp Sport Complex, khu vui chơi trong nhà F.E.C, trung tâm mua sắm, tuyến phố thương mại sầm uất, bệnh viện và trường học tiêu chuẩn quốc tế…

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã bàn giao hàng nghìn sản phẩm cho khách hàng tại phân khu Florida theo đúng tiến độ cũng như đưa vào vận hành giai đoạn 1 các tiện ích như Khách sạn Movenpick Resort Phan Thiet 5 sao, Radisson Resort Phan Thiet 4 sao, cụm sân golf PGA 36 hố; công viên giải trí Circus Land, Quảng trường – Công viên biển Bikini Beach, trung tâm thể thao phức hợp Sport Complex, chuỗi nhà hàng, cà phê,... thu hút hàng trăm nghìn du khách trong nước và quốc tế đến vui chơi, nghỉ dưỡng.

Cùng với sức lan tỏa của chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia “Bình Thuận – Hội tụ xanh”, hạ tầng khu vực cũng đang hối hả về đích trước 30/4 như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, các tuyến đường nối cao tốc, tuyến đường ven biển… sẽ rút ngắn thời gian di chuyển đến Bình Thuận, ngành Du lịch Bình Thuận hứa hứa sẽ bứt tốc mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề 'Bình Thuận - Hội tụ xanh'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.