Thứ bảy, 20/04/2024 18:58 (GMT+7)

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 tại Ninh Bình

MTĐT -  Thứ hai, 03/10/2022 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại trường Đại học Hoa Lư, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19".

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình và Hội Khuyến học tỉnh đã phát biểu, phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, nhấn mạnh: Cuộc Cách mạng 4.0, chuyển đổi số, công nghệ số được xác định là nền tảng thực thi của xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Các hoạt động dạy học, hội họp và làm việc đã chuyển nhiều sang trực tuyến trên nền tảng của chuyển đổi số, công nghệ số. Cách làm này tuy lúc đầu khó khăn nhưng đã đạt được những thành công tích cực và minh chứng rằng chuyển đổi số là hướng đi đúng và chắc chắn sẽ thành công trong tương lai.

Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập gắn với chuyển đổi số, cần xây dựng tài nguyên số, cung cấp các phương tiện học tập phù hợp với nhu cầu, năng lực của người học.

Mặt khác người học cần phải thay đổi nhận thức, biến nhu cầu thành động lực để vượt qua các trở ngại ban đầu trong tiếp cận, học tập ở môi trường số với 3 năng lực cơ bản của “Công dân học tập”, đó là: Năng lực tự học, học suốt đời; năng lực sử dụng các công cụ tương tác và năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội trong môi trường số, trên nền tảng công nghệ số có nhiều người dùng tại Việt Nam.

Kết quả của hơn 2 năm chống dịch đã cho chuyển biến rõ nhất là phương pháp học tập từ học sinh tiểu học đến sinh viên đại học, từ người nông dân đến cán bộ cao cấp, bằng điều hành trực tuyến, học trực tuyến đã thành phương pháp bắt buộc, phổ biến...

Để tổ chức tốt các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 thực sự có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của mỗi người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với học tập suốt đời, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Ninh Bình đề nghị Ban Chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt các hoạt động trên khắp địa bàn, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực trong suốt tuần lễ từ ngày 1/10 đến 7/10 và chỉ đạo để nhân rộng phong trào tự học, học tập suốt đời không chỉ giới hạn trong thời gian tổ chức Tuần lễ mà còn mở rộng trong thời gian tiếp theo.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhà trường, mỗi thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh có hành động thiết thực để hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. Qua tuần lễ này, tiếp tục có các giải pháp thiết thực vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân; các em học sinh; sinh viên yêu thích, đam mê học tập; mỗi người dân Ninh Bình là một tấm gương hiếu học; để cả tỉnh trở thành gương mẫu về tự học, học mọi lúc mọi nơi, trong mọi điều kiện.

Trong "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" sẽ được tổ chức đầu tháng 10/2022, Hội Khuyến học các cấp sẽ phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức cho học sinh và toàn xã hội; động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tôn vinh những gương sáng hiếu học; các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phát động đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, liên tục trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và các đơn vị; xây dựng các mô hình học tập kiểu mẫu; mô hình Công dân học tập.

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 tại Ninh Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất