Thứ năm, 18/04/2024 23:58 (GMT+7)

Chính thức khai mạc Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội năm 2018

Vương Liễu -  Thứ tư, 13/06/2018 12:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay, ngày 13/6, “Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang tại Hà Nội năm 2018” đã chính thức khai mạc tại siêu thị Big C Thăng Long Hà Nội.

Phát huy kết quả đạt được của tuần lễ vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang tại Hà Nội năm 2016 và 2017, sự kiện lần này nhằm tiếp tục giới thiệu, cung ứng vải thiều chất lượng cao đến người dân Thủ đô và người tiêu dùng trên cả nước.

Tại buổi khai mạc ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết: Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm tiếp tục tạo lập, duy trì mạng lưới các điểm bán hàng đặc sản, thế mạnh của tỉnh Bắc Giang tại thành phố Hà Nội, đồng thời phục vụ nhu cầu người dân Thủ đô.

Cũng trong dịp này, tại các siêu thị Big C Việt Nam sẽ dành những vị trí đẹp nhất và trang trí bắt mắt để giới thiệu những trái vải thiều Lục Ngạn có thương hiệu với đầy đủ thông tin như chứng nhận VietGAP, mã vạch truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, bao bì bắt mắt.

Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang tại Hà Nội năm 2018” đã chính thức khai mạc tại siêu thị Big C Thăng Long Hà Nội.

Năm nay, ngoài việc bán trải vải tươi, siêu thị Big C đã giới thiệu thêm đến khách hàng 8 món ăn và thức uống được chế biến từ trái vải thiều Lục Ngan như: Chè vải rau câu, chè vải hạt sen, kem mút vị vải… có giá chỉ từ 3.000 đồng, giá cao nhất là 15.000 đồng.

Các trái vải năm nay có bao bì bắt mắt, đề rõ thương hiệu, có mã vạch truy xuất nguồn gốc, nhằm tạo sự tin tưởng từ phía người tiêu dùng và góp phần quảng bá thương hiệu vải Lục Ngạn – Bắc Giang.

Gian vải thiều Lục Ngạn trưng bày

Vải Lục Ngạn được gắn nhãn mác, có mã vạch truy xuất nguồn gốc

Đặc biệt, sản lượng tiêu thụ vải Lục Ngạn năm nay chắc chắn tăng hơn rất nhiều so với năm 2017, không chỉ tăng sản lượng tiêu thục nội địa mà còn mở hướng xuất khẩu sang thị trường Thái Lan.

Tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch điều hành Central Group Việt Nam, bà Lê Thị Mai Linh cho biết: “Năm 2017 lần đầu tiên Big C Thăng Long (Hà Nội) và Tập đoàn Central Group nỗ lực xuất khẩu vải Lục Ngạn sang thị trường Thái Lan, năm nay ít nhất sản lượng tăng gấp 3 lần sản lượng xuất khẩu năm 2018.”

Bà Mai Linh cũng khẳng định, hệ thống Big C Thăng Long và Central Group sẽ nỗ lực hết sức để tạo kênh tiêu thụ nội địa ổn định, định hướng giá cả, tạo giá trị thương hiệu bền vững, tránh tình trạng được mùa rớt giá. 

Đồng thời, siêu thị Big C Việt Nam sẽ dành những vị trí đẹp nhất và trang trí bắt mắt để giới thiệu những trái vải thiều Lục Ngạn có thương hiệu với đầy đủ thông tin như chứng nhận VietGAP, mã vạch truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, bao bì bắt mắt.

Được biết, trong 2 tuần tới, lô hàng vải thiều đầu tiên của năm sẽ chính thức được Central Group Việt Nam và Big C Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan. Dự kiến, năm nay lượng vải thiều Lục Ngạn xuất sang Thái Lan tăng gấp 3 lần so với năm 2017.

Bạn đang đọc bài viết Chính thức khai mạc Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội năm 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.