Thứ sáu, 19/04/2024 20:15 (GMT+7)

Khánh Hòa: Kỷ niệm 45 năm Ngày thị xã Nha Trang được nâng cấp lên thành phố

MTĐT -  Thứ tư, 30/03/2022 17:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 30/3, thành phố Nha Trang tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thị xã Nha Trang được nâng lên thành phố trực thuộc tỉnh và phát động thi đua thực hiện Nghị quyết số 9-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị

tm-img-alt
 Tỉnh ủy Khánh Hoà trao bức trướng tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Nha Trang. Ảnh: Báo QĐND

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng ôn lại lịch sử: Sau ngày đất nước thống nhất, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Khánh lần thứ I, năm 1976 xác định xây dựng Nha Trang trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch của tỉnh theo cơ cấu kinh tế công-nông nghiệp. Thị xã Nha Trang phát triển toàn diện và vững chắc là tiền đề quan trọng để ngày 30/3/1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 391-QĐ/CP về việc “Quyết định nâng thị xã Nha Trang lên thành phố trực thuộc tỉnh Phú Khánh”.

Từ đó đến những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới đất nước, thành phố thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: Vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa thực hiện công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, kiến thiết quê hương. Sau 32 năm được nâng cấp lên thành phố, ngày 22/4/2009, Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận thành phố Nha Trang là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển toàn diện của thành phố.

Những kết quả quan trọng mà thành phố Nha Trang đạt được trong suốt 45 năm qua đã đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của cả tỉnh; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị thông minh, ngang tầm khu vực châu Á.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh phát động phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 9-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra. Trong đó, nhiệm vụ của thành phố Nha Trang là phát huy tiềm năng, lợi thế hiện có, tranh thủ và huy động tối đa mọi nguồn lực của Trung ương, tỉnh và nhân dân để tạo bứt phá toàn diện, xây dựng Nha Trang phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế-chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ của tỉnh; là đô thị hạt nhân, là 1 trong 3 vùng động lực phát triển của tỉnh; là trung tâm du lịch-nghỉ dưỡng biển và tổ chức các sự kiện văn hóa-chính trị mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Tùng Ngân (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Kỷ niệm 45 năm Ngày thị xã Nha Trang được nâng cấp lên thành phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...