Thứ năm, 25/04/2024 16:40 (GMT+7)

Khánh Hoà: Mô hình "Ngôi nhà xanh 100 đồng/ngày" giúp phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn

Thanh Hạ -  Thứ năm, 16/03/2023 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Chi hội Phụ nữ 3 Phước Thành (Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) vừa ra mắt mô hình "Ngôi nhà xanh 100 đồng/ngày" nhằm giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chi hội Phụ nữ 3 Phước Thành (phường Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) vừa ra mắt mô hình "Ngôi nhà xanh 100 đồng/ngày".

“Ngôi nhà xanh 100 đồng/ngày” được làm bằng khung thép không rỉ, lợp mái tôn, xung quanh bọc lưới chắc chắn, để chứa các loại phế liệu như bìa giấy, giấy loại, lon, vỏ chai… mà không lo bị mưa ướt.

Mỗi "ngôi nhà xanh" có chiều cao khoảng 1,3 m; rộng 1m. Tất cả các loại phế liệu đều có thể thả vào “ngôi nhà xanh” này. Tùy thuộc vào khối lượng phế liệu, mà hàng tuần, hay hàng tháng, tổ chức hội lại phân loại mang đi bán, để lấy tiền gây quỹ.

tm-img-alt
Ra mắt mô hình 'Ngôi nhà xanh 100 đồng/ngày"

Hiện trên địa bàn toàn tổ hiện có 3 “ngôi nhà”; kinh phí thực hiện từ số tiền nuôi heo đất của các cán bộ, hội viên trong tổ với tổng trị giá gần 4,3 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ mô hình "ngôi nhà xanh 100đ/ngày" được dùng để giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hoà: Mô hình "Ngôi nhà xanh 100 đồng/ngày" giúp phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.