Thứ sáu, 29/03/2024 19:06 (GMT+7)

Khánh Hòa: Nhiều sự kiện dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh

Yên Hoà -  Thứ năm, 23/03/2023 17:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về các hoạt động Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2023).

tm-img-alt
Nhiều hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc tổ chức chương trình kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa có thể xem là sự đánh dấu cho việc khởi động lại các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lễ kỷ niệm 370 năm là dịp để tri ân, vinh danh các thế hệ cha ông đã có công đóng góp trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình lễ kỷ niệm sẽ được khai mạc vào lúc 20h ngày 01/4 tại Quảng trường 2 tháng 4 (thành phố Nha Trang). Chương trình nghệ thuật sẽ có chủ đề “Khánh Hòa – xứ Trầm tỏa hương”. Ngoài ra, cuối buổi khai mạc sẽ là tiết mục bắn pháo hoa nổ thời lượng 15 phút.

Điểm nhấn chương trình kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh là việc tổ chức hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư để công bố các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giới thiệu và xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các quy hoạch dự kiến sẽ công bố tại hội nghị gồm: Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040 tầm nhìn 2050 và Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Ngoài các hoạt động trọng điểm nêu trên, trong suốt năm 2023, còn diễn ra nhiều hoạt động chào mừng sự kiện 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa như: Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hội thảo khoa học về 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; khởi công, động thổ, khánh thành một số công trình chào mừng; tổ chức các triển lãm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động du lịch, thể thao…

Dịp này còn có các hoạt động khởi công, động thổ, khánh thành các công trình như Khánh thành Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa; khánh thành Đường giao thông Quốc lộ 1A đến Đầm Môn... Ngoài ra, Khánh Hòa còn tổ chức Hội thảo khoa học về 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) vào ngày 31/3, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa chủ trì thực hiện.

Về kinh phí, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt tổng dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm là 26 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh là 20 tỷ, kinh phí các địa phương, đơn vị là 4,3 tỷ và xã hội hóa khoảng 1,4 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Nhiều sự kiện dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới