Thứ sáu, 19/04/2024 15:14 (GMT+7)

Khánh Hòa: Sắp diễn ra Festival Biển 2023

Minh Trí -  Thứ hai, 29/05/2023 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3-6/6/2023 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu cho biết: “Đây là lần thứ 10 tỉnh Khánh Hòa tổ chức “Tuần lễ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa”. Dịp này, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ có hơn 60 hoạt động, sự kiện. Trong đó, điểm nhấn là Lễ khai mạc với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng bừng sáng” có sự kết hợp âm nhạc hiện đại được hòa âm phối khí với chất liệu âm nhạc bản địa và thể hiện Khánh Hòa năng động, hướng đến phát triển và hội nhập”.

Chương trình chính được tổ chức hàng đêm tại Tháp Trầm Hương - Quảng trường 2 Tháng 4, thành phố Nha Trang gồm: Lễ khai mạc Festival biển 2023 với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng bừng sáng”; Chương trình nghệ thuật “Khánh Hòa - Kết nối yêu thương”; Chương trình Đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương”và Lễ bế mạc Festival Biển 2023 với chủ đề “Khánh Hòa - Đoàn kết vươn tới tương lai”.

tm-img-alt

Phối cảnh sân khấu Lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Bên cạnh đó, Tuần lễ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 còn diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện khác như: Hội thi Bơi thúng - Lắc thúng, Hội thi câu cá, Hội thi cứu hộ trên biển, Lễ hội Cầu Ngư, thi đấu cờ người, trò chơi dân gian “Hô hát bài chòi”, biểu diễn nghệ thuật cải lương, múa bóng dân gian… cùng nhiều hội thảo khoa học, triển lãm mỹ thuật, trưng bày nghệ thuật, các hoạt động thể thao, liên hoan, sự kiện du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế…

Được biết, các hoạt động trong năm được xây dựng thành một chuỗi các sự kiện, có chung chủ đề, được phân định rõ ràng theo từng thời điểm và không gian tổ chức, đồng thời có sự chung tay của các tổ chức, đơn vị đối với một số hoạt động mới lạ, hấp dẫn. UBND tỉnh Khánh Hòa hy vọng sẽ đem đến cho người dân và du khách những cảm nhận mới về Nha Trang - Khánh Hòa khi đến trải nghiệm và thưởng thức.

Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết: “Để phát triển du lịch bền vững, thời gian qua, Khánh Hòa đã quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển du lịch, xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ thu hút đầu tư đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch ngang tầm quốc tế. Trong đó, tập trung phát huy thế mạnh du lịch biển đảo bên cạnh các loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ khác như: Du lịch vui chơi giải trí, sinh thái, cộng đồng, văn hóa tâm linh, chữa bệnh - ngâm bùn khoáng nóng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực địa phương, mạo hiểm, du lịch golf…”.

Để chuẩn bị cho chương trình Festival, tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn xã hội.… Hiện mọi công tác chuẩn bị đang được Ban Tổ chức gấp rút hoàn thành để Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 diễn ra đúng theo kế hoạch.

tm-img-alt
Tháp Trầm Hương Nha Trang - nơi sẽ diễn ra sự kiện Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023

Khánh Hòa là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài trên 385 km và gần 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều Vịnh biển đẹp. Bên cạnh đó, những dãy núi hùng vĩ nằm đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng xen kẽ giữa núi rừng và biển cả, non nước hữu tình.

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003, duy trì thường xuyên với định kỳ 2 năm một lần. Chương trình trở thành sự kiện quan trọng trong các hoạt động văn hóa - xã hội của địa phương, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy ngành du lịch tỉnh phát triển.

                                                            

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Sắp diễn ra Festival Biển 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.