Thứ tư, 24/04/2024 15:10 (GMT+7)

Khánh Hòa: Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngọc Anh -  Thứ năm, 27/10/2022 10:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận về vai trò của báo chí tỉnh Khánh Hòa trong việc tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường

Mới đây, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, Sở TN-MT Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020.

tm-img-alt
Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có hơn 200 cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các cơ quan truyền thông trên cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận về vai trò của báo chí tỉnh Khánh Hòa trong việc tuyên truyền công tác BVMT; vai trò của truyền thông, báo chí, tuyên truyền viên với việc tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT tới cộng đồng; giới thiệu tổng quan về Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật…

Cùng với đó, tại hội nghị, các chuyên gia trong lĩnh vực TN-MT cũng đã phân tích rõ các vấn đề như: Môi trường nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp, chất lượng môi trường của nhiều khu vực ở một số thời điểm bị ô nhiễm; Luật BVMT năm 2014 đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, chồng chéo với một số văn bản quy phạm pháp luật khác; Hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0 đang và sẽ tác động mọi mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, tạo ra xu thế mới trong quản lý môi trường và phát triển bền vững, trong đó việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh đang trở thành xu thế chủ đạo trên phạm vi toàn cầu; nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về BVMT được ban hành; nhiều cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia cần được thể chế hóa kịp thời…

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.