Thứ sáu, 19/04/2024 20:19 (GMT+7)

Khánh thành Nhà lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại TP.HCM

Hạ Trâm -  Thứ ba, 22/11/2022 15:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Căn nhà gỗ nhỏ nằm sát bờ sông Sài Gòn, được gọi là Nhà lưu niệm ông Sáu Dân - tên gọi thân thương nhất đồng bào mến yêu dành tặng cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người suốt đời vì mục tiêu lý tưởng vì dân vì nước...

Ngày 21/11/2022, gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phối hợp với Ban giám đốc Công ty Liên doanh ven sông Sài Gòn (Liên doanh Riverside) tổ chức khánh thành chính thức Nhà lưu niệm Ông Sáu Dân tại địa chỉ 53 Võ Trường Toản (phường Thảo Điền thành phố Thủ Đức). Đây là sự kiện nhằm trong chuỗi các chương trình hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922-23.11.2022).

tm-img-alt

Gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cùng lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành nhà lưu niệm. Ảnh Võ Đoan

Theo ông Tăng Thanh Tùng, Tổng giám đốc Liên doanh Riverside : Từ nhiều năm trước, được biết trong khuôn viên thuộc sở hữu của Liên doanh (đang xây dựng các công trình bất động sản cao cấp cho thuê nằm bên bờ sông Sài Gòn) có một ngôi nhà gỗ nhỏ từng là nơi nghỉ của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ông làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, công ty đã quyết định giữ lại ngôi nhà cùng với cảnh quan cây cối, trong đó có cây vú sữa phát triển cao lớn, xanh tốt sau mấy chục năm.

Chúng tôi nghĩ, một ngôi nhà gắn liền với những kỷ niệm của một nhân vật đặc biệt được nhiều cán bộ và người dân kính trọng, yêu mến như ông Võ Văn Kiệt là một giá trị tinh thần rất quý, cần được giữ lại, còn làm thế nào để phát huy giá trị của ngôi nhà mang dấu vết lịch sử này thì sẽ tiếp tục trao đổi với gia đình và các cơ quan chức năng.

Theo bà Võ Hiếu Dân, con gái của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi được Ban lãnh đạo Liên doanh Riverside thông báo ngôi nhà có dấu hiệu xuống cấp, gia đình đã trao đổi với Liên doanh và Thành ủy TP.HCM để xin phép được tiến hành sửa chữa, gia cố ngôi nhà.

Công việc được tiến hành một cách thận trọng theo tinh thần bảo tồn, không thay đổi kết cấu và vật liệu chủ đạo của ngôi nhà gốc; đồng thời đem thêm vào ngôi nhà một số hiện vật gắn liền sinh hoạt của Thủ tướng Võ Văn Kiệt thời gian ở tại đây trong những năm từ cuối 1976 đến đầu năm 1982.

Gia đình cũng đã tiến hành trang trí trên tường nhà những hình ảnh hoạt động của ông Võ Văn Kiệt trên cương vị là chủ tịch đầu tiên của UBND thành phố, Bí thư Thành ủy.

tm-img-alt

Bà Hiếu Dân (áo dài xanh) con gái của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt xúc động khi kể về cha mình.Ảnh Vũ Đoan 

Nhiều đại biểu tham dự buổi lễ xúc động khi được giới thiệu, chính tại khu vực này, ngoài ngôi nhà gỗ rất nhỏ và lộng gió mà ông Võ Văn Kiệt thường nghỉ ngơi còn có nơi họp của Thành ủy, nơi chứng kiến sự hình thành một số chủ trương lớn của TP.HCM những ngày đầu sau giải phóng, như: chủ trương thu mua gạo ở các tỉnh miền Tây Nam bộ với giá cao gấp 3, 4 lần giá quy định hiện hành nhằm giải quyết nạn khan hiếm lương thực trầm trọng ở Sài Gòn sau ngày 30.4.1975; chủ trương vượt qua các rào cản của qui định lỗi thời về quản lý kinh tế, giúp cho sản xuất công nghiệp được bung ra, thoát khỏi tình trạng ngưng trệ do thiếu nguyên liệu sản xuất và đầu ra của hàng hóa…

Ngoài những kỷ niệm gắn với công việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thời kỳ làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn này mà từ hôm nay được gia đình gọi thân thương là Nhà lưu niệm Ông Sáu Dân còn là nơi con trai Thủ tướng, anh Phan Thanh Nam tổ chức đám cưới, là nơi ghi dấu sinh hoạt ấm cúng đậm đà tình cha con của gia đình cố Thủ tướng vào những ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đoàn Thị Trang, Phó giám đốc Bảo tàng TP. HCM đã bày tỏ lời cảm ơn các cá nhân, đơn vị, gia đình đã góp phần hiệu quả vào công tác xã hội hóa hoạt động giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử của thành phố, của đất nước. Việc gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Liên doanh Riverside chủ động bảo vệ, gia cố và hôm nay chính thức thông báo về sự hiện diện của ngôi nhà lưu niệm về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một minh chứng cho sự góp phần đáng quý đó.

Bà Trang cho biết, cùng với gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng tôi sẽ sưu tập thêm các tài liệu, hình ảnh, hiện vật để bổ sung phong phú hơn về ông Sáu Dân. Để nhiều người hơn nữa không chỉ là người dân của thành phố mà của cả nước và bạn bè quốc tế hiểu hơn về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và luôn luôn nhớ về ông. Để nụ cười của ông Sáu Dân luôn mãi mãi lưu giữ trong tâm khảm người dân trong nước và bạn bè khắp năm châu.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sinh ngày 23.11.1922 ở xã Trung Hiệp, H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trong suốt hành trình từ khi tham gia phong trào Thanh niên phản đế, rồi vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939, lãnh đạo khởi nghĩa Nam kỳ ở Vũng Liêm năm 1940, cướp chính quyền năm 1945 ở Rạch Giá, làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu năm 1954, Ủy viên Xứ ủy Nam bộ, làm Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định 11 năm trong kháng chiến, làm Bí thư Khu ủy Khu 9 (Tây Nam Bộ), Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Thành ủy TP.HCM… cho đến khi làm Thủ tướng Chính phủ (1991 - 1997), nhiệm vụ nào ông cũng có những minh chứng sáng tạo, cống hiến to lớn và để lại dấu ấn khó phai trong lòng người dân.

Bạn đang đọc bài viết Khánh thành Nhà lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...