Thứ sáu, 29/03/2024 18:08 (GMT+7)

Khánh thành tòa nhà chọc trời mới ở New York

MTĐT -  Thứ hai, 07/11/2022 09:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Studio Foster + Partners đã hoàn thành một tòa nhà chọc trời ở New York. Đây là tòa nhà chỉ sử dụng cho văn phòng đầu tiên được xây dựng trên Đại lộ Park trong hơn 50 năm qua.

Tòa tháp 47 tầng rất được mong đợi, được gọi là 425 Park Avenue, nằm trên một khu đất cùng với các công trình nổi tiếng bao gồm Tòa nhà Seagram của Ludwig Mies van der Rohe và Lever House của Skidmore, Owings and Merrill (SOM).

Được thiết kế bởi Foster + Partners để thúc đẩy năng lực của thiết kế nơi làm việc, công trình có các bậc thang trồng cây cũng như cấu trúc bên ngoài tạo nên nội thất không có cột.

tm-img-alt

Norman Foster, người sáng lập studio cho biết: "425 Park Avenue tôn vinh bối cảnh lịch sử và sự sang trọng, đồng thời đẩy lùi ranh giới của thiết kế nơi làm việc và phản ánh tinh thần đương đại của thành phố. Hình thức kiến trúc và biểu hiện cấu trúc của tòa nhà được liên kết chặt chẽ với nhau, mang lại cho nó một bản sắc riêng biệt. Một số tầng có sân hiên bên ngoài tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh".

tm-img-alt

Tòa nhà chọc trời 425 Park Avenue lần đầu tiên được công bố vào năm 2012. Bên cạnh không gian văn phòng tư nhân, với chiều cao 262,1 m kết hợp một số không gian công cộng bao gồm sảnh lớn, nhà hàng và phòng trưng bày.

Studio cho biết: “Đây là một tòa nhà thú vị sánh ngang với một số địa danh đáng chú ý của thành phố. Tòa tháp đóng góp lớn vào khu vực công cộng ở tầng trệt, với sảnh đợi, nhà hàng đẳng cấp thế giới và không gian trưng bày".

tm-img-alt

Foster + Partners đã chia 425 Park Avenue theo chiều dọc thành các khối trồng lên nhau và lùi dần ra khỏi mép đường để tạo ra một hình thức so le.

Các khối so le bao gồm một phần đế bảy tầng, trên là phần trung tâm, còn lại phần thứ ba và cuối cùng chứa các tầng cao cấp với thiết kế mảnh mai.

tm-img-alt

Nội thất của công trình không có cột, tạo tính linh hoạt cao, có thể đáp ứng "các yêu cầu thay đổi của không gian làm việc hiện đại" và giúp "bảo vệ tòa nhà trong tương lai.

tm-img-alt

Cấu trúc bên ngoài tòa nhà được tạo nên từ hai chất liệu thép và bê tông. Với lối thiết kế thú vị, đầy ấn tượng này giúp tòa nhà trở nên đặc biệt và dễ dàng nhận thấy ở khoảng cách từ rất xa.

Bạn đang đọc bài viết Khánh thành tòa nhà chọc trời mới ở New York. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Đức Tú (Dezeen)/tapchixaydung.vn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới