Thứ tư, 24/04/2024 21:01 (GMT+7)

Hà Nội cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý TN&MT

MTĐT -  Thứ năm, 19/01/2017 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở TN&MT Hà Nội chiều 18/1 Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị TP Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý TN&MT.

Cùng dự và chỉ đạo Hội nghị còn có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và các Sở, ngành thuộc TP Hà Nội.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của ngành TN&MT Hà Nội.

Theo Bộ trưởng, trong những năm qua và đặc biệt là năm 2016, Thành ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành của TP Hà Nội, đã hết sức quyết liệt, nỗ lực, trên tinh thần đổi mới sáng tạo đã giúp cho công tác quản lý nhà nước trên toàn thành phố trong đó ngành tài nguyên và môi trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và có nhiều chuyển động, nhiều triển vọng đáng ghi nhớ.

Hà Nội đã đi đầu cả nước trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và đặc biệt là việc Hà Nội đã cắt giảm được trên 2/3  các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực TN&MT. “Nếu chúng ta tiếp tục cải cách tốt TTHC, nếu chúng ta quản lý, phát huy tốt 8 lĩnh vực của ngành tài nguyên môi trường thì các doanh nghiệp và người dân sẽ có một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội…” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016 của Sở TN&MT Hà Nội

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, Hà Nội là địa phương đầu tiên trình Thủ tướng ban hành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020. Đây là điều kiện quan trọng để Hà Nội sớm có những bước tiến quan trọng trong quản lý đất đai và đưa nguồn lực này phục vụ tốt sự phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Đồng tình với nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc năm 2017, Chính phủ đã coi đây là năm thực hiện“kỷ luật, kỷ cương hành chính”và lấy đó làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Ngoài ra, năm 2017 cũng là năm phát huy sức sáng tạo để ngành TN&MT phát triển nhanh và bền vững tạo đà cho thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Để cụ thể hóa các mục tiêu đặt ra, Bộ trưởng đề nghị ngành TN&MT Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên môi trường. Bộ TN&MT sẽ cùng Hà Nội triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai để chuẩn hóa, đồng bộ và có thể triển khai các dịch vụ hành chính, dịch vụ công giữa các sở ban ngành với nhau. “Trên thực tế việc ứng dụng cơ sở dữ liệu trong quản lý tài nguyên môi trường đặc biệt là quản lý đất đai là việc hết sức quan trọng. Tôi đề nghị Hà Nội đẩy mạnh công tác này.” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng, bên cạnh việc xây dựng các trạm quan trắc môi trường, các trạm quan trắc không khí, Hà Nội cần quan tâm hơn nữa đến việc ô nhiễm môi trường nước, môi trường làng nghề…

Đề cập đến vấn đề thu gom xử lý rác thải, Bộ trưởng cho rằng với sự phát triển của Hà Nội cũng cần tính đến việc tiếp cận ngay công nghệ cao, công nghệ xử lý triệt để, công nghệ tái tạo, tái tuần hoàn… theo nguyên tắc chất thải, rác thải cũng là một nguồn tài nguyên. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Hà Nội cần có kế hoạch một cách lâu dài để có thể xây dựng các khu vực xử lý chất thải hiện đại trên địa bàn thành phố có kết nối với toàn vùng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua và Bằng Khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Đối với vấn đề môi trường nước, môi trường nước sông, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề… Bộ trưởng nhận định đây là vấn đề cấp bách của thành phố. “Chỉ đến khi chúng ta xử lý triệt để các nguồn thải thì khi đó chúng ta mới giải quyết được các nguồn ô nhiễm môi trường ra nước sông. Chính vì vậy tôi rất mong muốn Hà Nội đẩy mạnh xây dựng mô hình công tư trong vấn đề xử lý nước thải. Và từ các mô hình đó để có thể huy động nguồn lực từ thành phố, từ người dân để có thể xã hội hóa công tác này” - Bộ trưởng nói..

Bộ trưởng cũng đề nghị Hà Nội xem xét, đánh giá, quản lý và triển khai ngay quy hoạch về quản lý tài nguyên nước bao gồm cả nước mặt, nước ngầm… để đảm bảo tính bền vững và lâu dài.

Và để thực hiện được tất cả các nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Hà Nội quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực cho ngành TN&MT Hà Nội, để làm sao lực lượng này có thể đảm đương được lượng công việc khổng lồ do thành phố giao cho...

Đẩy mạnh quản lý đất đai

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định năm 2017 là năm "Kỷ cương hành chính" , là năm bản lề cho kế hoạch 2016 - 2020. Vì vậy, mỗi cán bộ phải là 1 hạt nhân, phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu ngành TN&MT thực hiện những chỉ đạo mà Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị trong đó nhấn mạnh đến việc cần phải siết chặt công tác quản lý đất đai, tổng rà soát quỹ đất trên địa bàn. "Đất đai là nguồn tài nguyên vô giá của Thủ đô, vì vậy phải biến đất đai thành guồn thu cho ngân sách thành phố" - ông Nguyễn Đức Chung nói.  

Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT và Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo ngành TN&MT đến hết 30/3/2017 phải hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho người dân. Đất của các cơ quan tổ chức, lực lượng vũ trang, làm sao hết 2017 cũng phải cấp xong sổ đỏ. Với nhà chung cư mà chủ đầu tư có sai phạm trong xây dựng, phải mạnh dạn cấp sổ đỏ cho người dân - Còn các hành vi sai phạm của chủ đầu tư sẽ xử lý sau, nếu không sẽ không thể quản lý được…

Ông Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị Sở TN&MT Hà Nội coi trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương. Đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức từ cấp phòng đến chuyên viên.

Ngoài ra Chủ tịch Nguyễn Đức Chung còn yêu cầu ngành TN&MT nâng cao công tác quản lý tài nguyên như nước ngầm, cát. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết: Sắp tới, UBND TP sẽ kiến nghị Bộ GTVT không cấp phép khơi thông luồng lạch trên hệ thống sông của Hà Nội - Tiến tới sẽ cho đấu thầu, khai thác công khai các mỏ cát. Với phế thải từ xây dựng, UBND TP sẽ cho nhập máy nghiền (từ 100 đến 120 tấn của Đức) để tận dụng - đưa phế thải trở thành vật liệu xây dựng...

Toàn cảnh Hội nghị chiều 18/1/2017

Đồng tình với quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về công tác cán bộ, ông Nguyễn Đức Chung nói: “Muốn thực hiện tốt những nội dung nói trên, yếu tố con người là then chốt, vì vậy tôi đề nghị Sở TN&MT phải coi trọng công quy hoạch nguồn cán bộ. Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ công chức ngành tài nguyên - môi trường…”

Trước đó, trình bày báo cáo tổng kết năm 2016, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Năm 2016, Sở  đã trình UBND TP quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 759 dự án với diện tích là 3.065, 24 ha (đạt 86,5% kế hoạch). Tổ chức đấu giá 23,08 ha, số tiền trúng đấu giá là 4.221 tỷ đồng/3.050 tỷ đồng (đạt 138% kế hoạch). Triển khai 66 đoàn Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn trong lĩnh vực TN&MT.

Năm 2016, Sở TN&MT Hà Nội cũng đã rà soát, đánh giá 91 thủ tục liên quan đến lĩnh vực TN&MT. Trong đó thực hiện rà soát từng thành phần hồ sơ, từng khâu thực hiện. Kết quả đã đơn giản hóa 61 thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện từ 30-50% theo quy định (chiếm tỷ lệ 67% tổng số thủ tục hành chính được rà soát).

Hà Nội cũng giảm thời gian cấp Giấy chứng nhận (GCN) từ 30 ngày làm việc xuống còn 14 ngày làm việc. Thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử của cán bộ công chức. Thực hiện triệt để việc luân chuyển hồ sơ (1 bộ hồ sơ) ở tất cả các khâu, các bước trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), từ thu hồi, giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...

Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý TN&MT. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.