Thứ sáu, 26/04/2024 02:50 (GMT+7)

Lần đầu tiên giới thiệu loại bê tông... vải cuộn

MTĐT -  Thứ sáu, 30/06/2017 15:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(moitruongvadothi.vn) Một loại vật liệu mới thân thiện với môi trường vừa được lần đầu giới thiệu tại Việt Nam: bê tông... vải cuộn.

Tại hội thảo “Công nghệ, thiết bị sản xuất vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng” nằm trong khuôn khổ triển lãm Vietbuild, ông Trần Việt Dung - nhà phân phố bê tông vải cuộn tại Việt Nam, cho biết bê tông vải cuộn được sản xuất dưới dạng vải dệt chứa bê tông, khi tiếp xúc với nước tạo thành lớp bê tông mỏng, bền vững, chống thấm và chống cháy.

Bê tông này được sản xuất tại vương quốc Anh, có đặc điểm mềm, có thể xếp gấp, có thể cắt, may kết nối lại, thích ứng với mọi thời tiết và không bị phá hủy bởi tia cực tím…

Đây là dạng vật liệu xây dựng thế hệ mới, khá phù hợp trong thi công bảo vệ kênh mương, sườn dốc, đê kè, lớp mỏng bảo vệ cống…

Ông Tống Văn Nga - chủ tịch Hội vật liệu xây dựng Việt Nam, đánh giá cao loại vật liệu mới này và mong muốn nó sớm có mặt tại một số công trình ở Việt Nam.

Theo ông Phạm Văn Bắc - Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), trong những năm gần đây, tốc độ đầu tư sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng tại Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao.

Từ nước phải nhập khẩu vật liệu xây dựng, đến nay Việt Nam sản xuất vật liệu xây dựng không chỉ đủ nhu cầu trong nước mà còn dư 10-30% công suất phục vụ xuất khẩu.  

QUANG KHẢI

Bạn đang đọc bài viết Lần đầu tiên giới thiệu loại bê tông... vải cuộn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Quản lý rác thải điện tử - Bài học từ thế giới
Rác thải điện tử khó tái chế, xử lý với chi phí cao nên việc xử lý ở Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có thể là bài học hữu ích cho cơ quan quản lý môi trường Việt Nam trong xử lý loại chất thải này.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.