Thứ năm, 25/04/2024 16:41 (GMT+7)

Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững ngành nước

Trung Hiếu - Phan Ngân -  Thứ tư, 08/08/2018 15:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/8, Hội thảo“Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững” được tổ chức bởi công ty UBM Asia dưới sự chủ trì của Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA) và sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng Việt Nam

Nằm trong chuỗi hoạt động trước triển lãm VIETWATER 2018 (diễn ra từ ngày 7-9 tháng 11 năm 2018 tại Hồ Chí Minh), Hội thảo về ngành nước tại Hà Nội được tổ chức nhằm mang đến cho các chuyên gia trong ngành nước có cơ hội cập nhật thông tin chi tiết về chính sách & công nghệ quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững. 

Toàn cảnh hội thảo.

 Ngày 8/8, hội thảo với chủ đề “Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững”, được tổ chức bởi công ty UBM Asia dưới sự chủ trì của Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA) và sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng Việt Nam (MOC) cùng nhiều đơn vị trong nước và quốc tế.

Nhiều đơn vị quốc tế tham gia hội thảo lần này.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 15 diễn giả uy tín như: ông Cao Lại Quang, Chủ Tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; PGS. TS. Mai Thị Liên Hương, Cục Trưởng Cục Hạ Tầng Kỹ Thuật – Bộ xây dựng; ông Nguyễn Văn Nghĩa, Đại diện Cục Quản lý Tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên & Môi trường; Giáo sư, TS Nguyễn Việt Anh, Viện Trưởng, Viện Khoa học Kỹ thuật & Môi trường (IESE), Trưởng Ban Công nghệ, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam,…... Bên cạnh đó, chương trình còn nhận được sự tham dự và chia sẻ kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế như: Ông Robin Bednall, Bí Thư Thứ Nhất, Ðại sứ Quán Úc tại Việt Nam, Ông Paul Smith, Đại diện Hiệp hội Nước của Úc và Ông Matti Leppniemi, Đại diện Diễn đàn nước Phần Lan. 

Hội thảo có sự tham dự của rất nhiều diễn giả uy tín.

Cùng với sự hiện diện và phát biểu từ một số diễn giả và chuyên gia hàng đầu quan trọng trong ngành nước tới từ: Cục Hạ Tầng Kỹ Thuật – Bộ xây dựng, Cục Quản lý Tài nguyên nước –Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế, công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương.

Các đại biểu tham dự sẽ có được cái nhìn tổng quan về thực trạng và định hướng phát triển của ngành nước hiện nay.

 Với tốc độ đô thị hóa nhanh, ngành nước đang phải đối mặt với nhiều áp lực to lớn trong việc cung cấp các dịch vụ và giải pháp cho lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước thải và môi trường.

Yêu cầu và thách thức hiện nay chính là nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước trên cả nước, đổi mới công nghệ, thiết bị và phương án xử lý hiệu quả; cũng như phải cân bằng giữa lợi ích về mặt kinh tế và quản lý.

Tích hợp công nghệ 4.0 vào các ngành công nghiệp là xu thế tất yếu của xã hội hiện nay. Với những cải tiến vượt trội - dựa trên nền tảng công nghệ số và các công nghệ thông minh để tối ưu hóa các quy trình, phương thức sản xuất - sẽ là yếu tố hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển bền vững của ngành nước Việt Nam, bao gồm cả cấp thoát nước, lọc nước và xử lý nước thải.

 Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Cao Lại Quang phát biểu tại hội thảo.

Tham gia hội thảo, các đại biểu tham dự sẽ có được cái nhìn tổng quan về thực trạng và định hướng phát triển của ngành nước hiện nay, cùng chia sẻ các kinh nghiệm của hệ thống quản lý nước thông minh, ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và quản lý doanh nghiệp.

Từ đó đề ra các giải pháp mới, hiệu quả và bền vững - sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của ngành nước nói riêng và quốc gia nói chung.

Các bài tham luận của đại biểu nước ngoài là cơ sở để hội thảo nghiên cứu về sự phát triển của ngành nước Việt Nam.

Sự kiện Hội thảo lần này là sự kiện tiền đề cho sự kiện Triển lãm và Hội thảo VIETWATER 2018 sẽ diễn ra từ ngày 7-9 tháng 11, tại Trung Tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. HCM.

Bạn đang đọc bài viết Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững ngành nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Quản lý rác thải điện tử - Bài học từ thế giới
Rác thải điện tử khó tái chế, xử lý với chi phí cao nên việc xử lý ở Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có thể là bài học hữu ích cho cơ quan quản lý môi trường Việt Nam trong xử lý loại chất thải này.
Ngành chiếu sáng Việt Nam trên lộ trình chuyển đổi số
Khai thác, sử dụng những thành tựu, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của ngành kỹ thuật số vào ngành chiếu sáng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng tại các đô thị và tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, ...

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.