Nhóm sinh viên trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) đang gây ấn tượng với dự án Octoplastic phát triển mô hình sản xuất gạch nhẹ từ vật liệu thải.
Sunjin B&T sẽ giới thiệu sản phẩm khử mùi thân thiện môi trường tại Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Năng lượng Môi trường 2020 (Entech Vietnam 2020).
Anh Vương Hùng Nam, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) đã sáng chế máy tách vỏ lạc giống bằng gỗ tạp, 1 giờ có thể tách được khoảng 10 kg lạc, giúp gia đình và bà con tiết kiệm thời gian.
Bộ đôi smart TV KOODA viền siêu mỏng, thiết kế hiện đại, tính năng cao cấp vừa ra mắt thị trường.
Hãng điện tử Việt Nam Asanzo vừa chính thức cho lên kệ bộ đôi sản phẩm TV iSLIM Pro thế hệ mới.
Khi vận hành, máy sẽ thu gom những mảnh rác nhỏ vào 2 thùng gắn phía sau, đồng thời làm phẳng bề mặt cát. Nhờ có máy mà lượng rác ở trong lớp cát biển được thu gom nhanh chóng và kỹ càng hơn
Dự án đưa ra giải pháp nhặt rác thải nhựa, tự động kiểm tra chất lượng nước và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
Nhựa có đặc tính chắc, bền, chống nước, nhẹ, dễ đúc khuôn, và tái chế được - nói dễ hiểu, nó có mọi đặc tính quan trọng của các vật liệu xây dựng.
Các chuyên gia tại Đại học Công nghệ Eindhoven của Hà Lan phát triển thành công một loại robot làm sạch nguồn nước lấy cảm hứng từ san hô.
Thiết bị do kỹ sư người Việt thiết kế, được lắp cảm biến có thể đo và cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí trong nhà theo từng không gian riêng.
Là thương hiệu Việt được đánh giá cao trên thị trường TiVi hiện nay, Asanzo ngày càng khẳng định mình qua các sản phẩm chất lượng, trang bị công nghệ hiện đại phù hợp với người tiêu dùng Việt.
Loại sợi lấy từ cây chuối sợi (Abaca) ở Philippines có thể thay thế thành phần nhựa trong hàng triệu chiếc khẩu trang mà thế giới đang sản xuất để chống lại SARS-CoV-2.
Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường Hà Nội xuất hiện thùng rác công nghệ pin mặt trời. Đây được coi là giải pháp năng lượng xanh, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tới mỗi người dân.
Như chúng ta đã biết, rác thải nhựa mất đến hàng trăm năm để phân hủy, trong quá trình tồn tại ở ngoài môi trường nó đem lại rất nhiều mối nguy hại cho sức khỏe con người cũng như hệ sinh thái.
Với mục tiêu giảm bớt vất vả cho những người công nhân quét rác nhóm SV gồm 4 bạn đến từ ĐHBK HN đã nghiên cứu và chế tạo thành công sản phẩm "Xe điện sử dụng công nghệ hỗ trợ lái định vị bằng la bàn"
Mô hình “Biến rác thải thành thẻ Bảo hiểm y tế” của Hội LHPN Nghệ An hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và xã hội hóa: thu gom, bán phế liệu, rác thải để tạo ra nguồn quỹ mua BHYT
Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường và góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, anh Đào Xuân Quỳnh, xã Nà Tấu (Điện Biên) đã dùng cây dương sỉ để sản xuất ống hút, cung ứng cho thị trường.
Nam sinh lớp 11 này đã chế tạo máy rửa tay tự động, cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật và một số thiết bị năng lượng mặt trời khác.