Thứ năm, 25/04/2024 05:04 (GMT+7)

Người nông dân sáng chế máy thái rau, bóc lạc khiến cả làng nể phục

MTĐT -  Thứ hai, 02/11/2020 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Anh Vương Hùng Nam, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) đã sáng chế máy tách vỏ lạc giống bằng gỗ tạp, 1 giờ có thể tách được khoảng 10 kg lạc, giúp gia đình và bà con tiết kiệm thời gian.

Anh là tấm gương điển hình tiên tiến của các cấp Hội Nông dân trong phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi".

Anh Vương Hùng Nam, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) sáng chế máy bóc tách lạc, máy thái thức ăn gia súc.

Anh Nam sinh năm 1977 trong gia đình đông anh em, diện tích đất canh tác ít. Không cam chịu đói nghèo, anh mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác cũ, chuyển đổi trồng ngô năng suất thấp sang trồng giống ngô làm thức ăn chăn nuôi lợn đen và trồng lạc hàng hóa. 

Mỗi năm, gia đình anh xuất bán 2 lứa lợn từ 10 - 15 con/lứa, cùng với trồng lạc cho thu nhập gần 40 triệu đồng, điều kiện gia đình vơi bớt khó khăn.

Nhận thấy khí hậu, địa hình đồi núi thích hợp nuôi trâu, bò vỗ béo, từ việc thử nuôi vỗ béo 2 - 3 con bò, sau 4 tháng thu lãi 4 - 5 triệu đồng/con, anh tận dụng đất rẫy dốc, hốc đá để trồng cỏ voi và cỏ VA06 diện tích gần 2.000 m2, tập trung nuôi bò vỗ béo với số lượng lớn. Mỗi năm xuất bán từ 8 - 10 con bò, thu nhập gần 50 triệu đồng.

Là người đam mê kỹ thuật, máy móc nông cụ, anh Nam tìm hiểu, học hỏi và sáng chế máy tách vỏ lạc giống bằng gỗ tạp, 1 giờ có thể tách được khoảng 10 kg lạc, giúp gia đình và bà con tiết kiệm thời gian khi tách lạc. 

Cũng nhờ có máy bóc lạc của anh Nam, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm diện tích trồng lạc, một số hộ vươn lên thoát nghèo.

Thành công bước đầu từ máy bóc tách lạc đã thôi thúc anh Nam tiếp tục nghiên cứu, đầu tư sáng chế, cải tiến các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồ dùng sinh hoạt hiệu quả như: Máy thái thức ăn gia súc, chạn bát, giường, bàn ghế, cửa..., được nhiều người tin tưởng, mua hàng. 

Mỗi năm, từ chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất nông cụ, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu nhập gần 200 triệu đồng. Những sáng chế, cải tiến máy móc của anh góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cho nông dân ở địa phương.

Đến nay, anh tạo thêm việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương làm việc trong quầy hàng của gia đình mình; giúp 10 hộ nghèo, hộ khó khăn, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật cải thiện sản xuất, nâng cao thu nhập./.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Động Triệu Văn Pu khẳng định: Bằng sức lao động và tinh thần tự lực vươn lên, anh Nam xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến của các cấp Hội Nông dân địa phương.

Anh Vương Hùng Nam xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) nhiều năm liền đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" cấp huyện, cấp tỉnh; đạt danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2018, được các cấp Hội Nông dân tặng nhiều Bằng khen, giấy khen.

Theo Bảo Bình/Báo Cao Bằng

Bạn đang đọc bài viết Người nông dân sáng chế máy thái rau, bóc lạc khiến cả làng nể phục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành