Thứ năm, 28/03/2024 19:08 (GMT+7)

Khoa học và công nghệ động lực chính phát triển kinh tế - xã hội

PV -  Thứ tư, 06/01/2021 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2020 hoạt đông KH và CN có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, Quốc phòng. Ngành KH và CN đã chủ động tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật nhằm đưa KH và CN và đổi mới sáng tạo thật sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập quốc tế; chủ động triển khai các nhiệm vụ KH và CN cấp quốc gia phục vụ cho công tác phòng, chống đại dịch Covid - 19; một số tổ chức KH và CN tiên tiến tầm quốc tế đã được thành lập cả khu vực công và tư. 

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH và CN trong năm 2021 đó là hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai Chiến lược phát triển KH & CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục thực hiện nghiên cứu sản xuất Vacxin phục vụ công tác phòng, chống đại dịch Covid - 19; tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. 
Bạn đang đọc bài viết Khoa học và công nghệ động lực chính phát triển kinh tế - xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giải bài toán rác thải ở Bắc Ninh
Theo kế hoạch từ 2024, Bắc Ninh cơ bản sẽ xử lý triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày bằng các nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại của thế giới.
Thú quý trở về và thông điệp xanh
Thời gian gần đây, ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác, người dân liên tiếp phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm như voọc Hà Tĩnh, lửng lợn Đông Dương, mang Trường Sơn, gà lôi trắng, khỉ mốc, rùa sa nhân...

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.