Thứ năm, 25/04/2024 10:59 (GMT+7)

Khởi công xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2

Tuệ Nhi -  Thứ năm, 23/02/2023 16:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (23/2), Bệnh viện Nhi Trung ương khởi công dự án cơ sở 2 tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 nằm trong phạm vi đồ án Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai tỷ lệ 1/5.000, thuộc địa giới hành chính xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai (TP Hà Nội). Về phạm vi ranh giới, phía Bắc giáp tuyến đường 24m và dải cây xanh cách ly đại lộ Thăng Long; phía Nam giáp khu đất quy hoạch trung tâm y tế; phía Tây giáp dự án Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2; phía Đông giáp tuyến đường 24m và khu đất quy hoạch cây xanh đô thị.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, là bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối cả nước, mỗi ngày, Bệnh viện đón tiếp hơn 4.000 bệnh nhân. Việc xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm tải cho cơ sở 1 và tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân các khu vực ngoại thành và lân cận Hà Nội khám chữa bệnh thuận tiện hơn.

tm-img-alt
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 nằm trong phạm vi đồ án Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai tỷ lệ 1/5.000, thuộc địa giới hành chính xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai (TP Hà Nội). (Ảnh: Internet)

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được xây dựng với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến nhằm cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn TP Hà Nội, các vùng lân cận; góp phần giảm tải cho Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 1 trong nội thành và là trung tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong chuyên khoa Nhi của cả nước.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh nội trú, 1.000 lượt khám/ngày. Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển cho biết, là bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối cả nước, mỗi ngày, Bệnh viện đón tiếp hơn 4.000 bệnh nhân. Việc xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm tải cho cơ sở 1 và tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân các khu vực ngoại thành và lân cận Hà Nội khám chữa bệnh thuận tiện hơn.

Tại Lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết: "Việc khởi công Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đánh dấu bước phát triển không chỉ của Bệnh viện mà còn có ý nghĩa to lớn đối với sự phối hợp giữa Bộ Y tế và UBND TP. Hà Nội. Thời gian tới, với sự đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, Học viện Y - Dược cổ truyền Việt Nam cơ sở 2 (đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư) sẽ tạo ra một quần thể y tế rất đẹp, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho nước nhà tại huyện Quốc Oai, Hà Nội".

Thứ trưởng Lê Đức Luận cũng đề nghị, ngay sau Lễ khởi công, Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Bộ Xây dựng chỉ đạo nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát khẩn trương thi công công trình đảm bảo chất lượng, an toàn sản xuất, phòng chống cháy nổ, đúng tiến độ; quản lý chi phí tiết kiệm, hiệu quả.

Bạn đang đọc bài viết Khởi công xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành