Thứ sáu, 26/04/2024 05:31 (GMT+7)

Khối lượng lớn rác thải được đốt rồi vùi lấp tại dự án KĐT Đại Kim?

Trang Triệu -  Chủ nhật, 03/06/2018 13:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lô đất thuộc dự án Khu đô thị Đại Kim đang có dấu hiệu đốt rác thải khối lượng lớn cả ngày lẫn đêm, sau đó vùi lấp dưới nền đất.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân Tổ 44, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) về việc hàng ngày họ phải chịu cảnh khói, mùi hôi từ việc đốt rác khối lượng lớn trên lô đất thuộc dự án Khu đô thị Đại Kim, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tiếp xúc với PV người dân sống tại toàn chung cư Công an A15 cho biết, tình trạng này diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm, hàng ngày sẽ có xe chở rác từ đâu về đổ tại khu đất này sau đó họ đem đốt. Sau khi đốt, người dân còn phát hiện nghi vấn có tình trạng đào hố sâu vùi tro than xuống rồi lấp lên, lu đất phẳng phiu như không hề xảy ra chuyện gì.

Theo quan sát của PV, khoảng 10 giờ ngày 3/6, phía bên trong lô đất dự án Khu đô thị Đại Kim (đối diện tòa chung cư Công an A15) sát mặt đường Nguyễn Xiển có chứa rất nhiều rác thải đã được đốt nhưng chưa cháy hoàn toàn, khói bay ra xung quanh mang theo cả mùi khét. 

Việc đốt rác thải tại đất dự án Khu đô thị Đại Kim kèm theo khói, mùi khét độc hại bủa vây xung quanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân khu vực.

Một số hình ảnh PV ghi nhận trực tiếp được tại hiện trường: 

Chiếc máy xúc đang gom những đống rác thải này lại thành từng đống
Bên trong lô đất chứa một khối lượng lớn rác thải, trong đó có một số đã được đốt
Việc đốt rác diễn ra cả vào ban ngày, khói bay ra từ những đống rác thải, mang theo mùi khét.
Đâu đâu cũng có rác thải xây dựng
Sau khi đốt, người dân còn phát hiện nghi vấn có tình trạng đào hố sâu vùi tro than xuống rồi lấp lên, lu đất phẳng phiu như không hề xảy ra chuyện gì.
Một phần rác thải tuy đã được đốt nhưng khó có thể cháy hết được.

 Nguồn gốc rác từ đâu được mang đến? Khu vực này có được phép tiếp nhận rác hay không? Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin!

Liên quan đến vấn đề này, trả lời trên tờ KT&ĐT Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim, Nguyễn Thị Thái cho biết: “Đây chỉ là công nhân trên công trường đốt củi buổi đêm, không phải cái gì mà gây ảnh hưởng”. 
Bạn đang đọc bài viết Khối lượng lớn rác thải được đốt rồi vùi lấp tại dự án KĐT Đại Kim?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.