Thứ năm, 25/04/2024 19:36 (GMT+7)

Khói mù lại tấn công miền Bắc Trung Quốc sau Tết

MTĐT -  Thứ năm, 22/02/2018 11:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc mới đây cho biết, khói mù tiếp tục bủa vây nhiều nơi ở các tỉnh như Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông và Sơn Tây.

Cơ quan này cũng thông tin, hiện tượng khói mù trên sẽ bắt đầu tan dần từ ngày 22 - 24/2 do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa. Nhưng hiện tượng trên sẽ xuất hiện trở lại vào ngày 25/3 tới ở các khu vực trên.

Hiện tượng khói mù trên xuất hiện được cho là do, không có gió và độ ẩm tăng cao nên khói mù đã bắt đầu tràn xuống nhiều khu vực ở miền Bắc Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết, trong tháng 1/2018, chất lượng không khí tại Thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh lân cận có dấu hiệu tích cực bởi các chất chính gây ra ô nhiễm không khí tại khu vực này không còn nhiều và ngày càng giảm mạnh. Bắc Kinh đã phải ban bố cảnh báo màu cam về ô nhiễm không khí, khuyến cáo trẻ em và người già tránh ra ngoài đường.

Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/5/2017. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tại 13 thành phố trong khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, những ngày có “chất lượng không khí tốt” chiếm bình quân khoảng 64,5% trong tháng 1/2018, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, thủ đô Bắc Kinh đã chứng kiến sự cải thiện chất lượng không khí mạnh nhất, tỷ lệ "ngày có bầu trời xanh" đạt 80,6%.

P.V (tổng hợp theo TTXVN, VTV)

Bạn đang đọc bài viết Khói mù lại tấn công miền Bắc Trung Quốc sau Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.