Thứ sáu, 26/04/2024 03:06 (GMT+7)

Hà Tĩnh: 9X thôi lang thang về làng nuôi bạt ngàn gà trên cát

MTĐT -  Thứ sáu, 19/04/2019 10:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trang trại chăn nuôi gà thả rông trên cát của 9X Phạm Đình Đạo đã biến vùng đất khô cằn thành trang trại nuôi gà ta, thu lời hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Thành công với đam mê chăn nuôi

Anh Phạm Đình Đạo là một 9X khá thành công tại thôn Trần Phú, xã Thạch Trị. Sinh năm 1991, nhưng hiện tại anh đang là Giám đốc Hợp tác xã Trần Phú. Từ 2 bàn tay trắng, đến nay anh Đạo đã xây dựng cho mình một trang trại chăn nuôi gà thả rông trên cát theo hướng chăn nuôi an toàn thực phẩm.

9X Phạm Đình Đạo thổ lộ, anhyêu thích làm nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi. Từ khi còn nhỏ anh đã có ước mơ làm giàu trên chính quê hương của mình. Năm 2012, anh vừa đi làm vừa theo học nghề may. Sau nhiều năm bôn ba đi làm, anh lại trở về với nơi mình sinh ra, lập gia đình và tìm cách làm giàu.

Sau 2 năm bỏ vốn đầu tư và công sức lao động, đến nay 9X Phạm Đình Đạo đã phát triển được trang trại chăn nuôi gà trên cát.

Đến giữa năm 2017, sau khi tìm hiểu, anh Đạo thuê lại 5,6 ha đất hoang hóa để xây dựng trang trại nuôi gà thả rông trên cát. “Đã lập gia đình là mình xác định ở quê làm ăn.Chính vì thế mình vừa đầu tư vừa mở rộng trang trại. Tháng nào mình cũng có gà thịt để bán ra thị trường.” – anh Đạo cho biết.

Giữa bãi đất hoang hóa, anh Đạo xây dựng 4 chuồng nuôi gà, mỗi chuồng có từ 1.000 – 2.000 con. Các chuồng nuôi gà có chung kiểu thiết kế với diện tích 100m2, nền được phủ một lớp trấu, có gắn camera an ninh. Bên cạnh 4 chuồng nuôi gà đều có một kho chứa thức ăn ngay cạnh, có 24 máng đựng thức ăn và 8 máng cho gà uống nước tự động. Khoảng cách giữa các chuồng nuôi là 30m, đảm bảo sân rộng khi thả gà. Cứ sáng sớm và chiều mát, gà thả sẽ ra sân chơi trên cát.

Bên ngoài chuồng trại là những trảng cát rộng mênh mông giúp cho hàng ngàn con gà chạy, nhảy thoải mái.

Giảm chi phí nhờ nuôi gà trên cát

Theo anh Đạo, ưu điểm của nuôi gà “đi bộ, thả rông” trên cát là gà phát triển khỏe, môi trường thoáng, hạn chế được nhiều dịch bệnh bởi cát dễ làm phân hủy phân gà, và nắng làm chết các vi khuẩn gây mầm bệnh. Không gian nuôi gà rộng nên gà thả rông cho thịt săn chắc, cộng với việc ít dịch bệnh, chăm sóc tốt, nên gà có chất lượng, phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng.

Tại thời điểm hiện tại, anh Đạo bán gà thịt với giá 65.000 đồng /kg. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tốt, không phát sinh nhiều chi phí nên mỗi tháng anh Đạo lời từ 25-30 triệu đồng từ xuất bán gà thịt ra thị trường.

Anh Phạm Đình Đạo cho biết, hiện nay anh yên tâm với mô hình nuôi gà trên cát ở quê hương. Vấn đề hiện nay là phát triển mô hình này lên một tầm cao mới với việc hình thành chuỗi cung cấp gà thịt thương phẩm an toàn.

Khi được hỏi về khó khăn anh Đạo cho biết: “ Khó khăn trong chăn nuôi thì rất nhiều. Nhưng hiện tại mình đang xem xét việc mở rộng quy mô chăn nuôi kèm với phát triển chuỗi cung ứng gà thịt chất lượng...Sẽ có rất nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm quản lý...”.

Với kinh nghiệm và học hỏi từ các khóa học nông nghiệp, hiện nay anh Đạo đang hướng đến mô hình nuôi gà trên cát an toàn. Bước đầu anh đang dần thay thế việc dùng vacxin, thuốc kháng sinh bằng cách pha chế và cho gà uống các thảo dược, trong đó cótỏi ngâm.

Anh Đạo xuất bán gà thịt với giá 65.000 đồng/kg

Anh cũng đang nghiên cứu và áp dụng các loại cây cỏ có chứa kháng sinh và có thể trị bệnh cho gà. Nhờ vậy mỗi tháng anh có thể vừa tiết kiệm được chi phí chăn nuôi, vừa đảm bảo gà an toàn phục vụ thị hiếu người tiêu dùng.

Hiện nay, gà thịt từ trang trại của anh Đạo có thị trường tiêu thụ chủ yếu ở TP Vinh (Nghệ An), TP Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, huyện Thạch Hà và các vùng lân cận. Anh Đạo cho biết: “Trước mắt, mình tập trung vào phát triển các chuỗi cửa hàng cung cấp thịt gà an toàn trên TPHà Tĩnh. Về lâu dài, mình sẽ nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nuôi gà trên cát an toàn sinh học, giảm các chi phí về thuốc thú ý...”

TheoDNVN

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: 9X thôi lang thang về làng nuôi bạt ngàn gà trên cát. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.